Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 03/12/2010, 14:00
Chọn Đồng Nai "làm nơi đứng chân", một số đối tượng từ các tỉnh, TP phía Bắc: Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa… đã câu kết với đối tượng địa phương hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động rất manh động với các loại án nghiêm trọng: giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Mặc dù tội phạm hoạt động phức tạp, nhưng từ thực tiễn công tác, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đã đúc kết được nhiều bài học quý báu để có kế hoạch đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, khi đấu tranh với loại tội phạm trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai gặp không ít khó khăn, vì phần lớn bọn chúng từng "vào tù, ra khám" nhiều lần nên có "kinh nghiệm" đối phó với lực lượng Công an, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Mặt khác, do bản tính côn đồ của các đối tượng trong băng nhóm tội phạm có tổ chức, nên quần chúng nhân dân sợ trả thù, nhiều người không dám cộng tác hoặc cung cấp tin tức cho cơ quan Công an; nhất là bọn tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức bảo kê, bị hại trong các vụ cướp giật, bị hại trong các vụ cố ý gây thương tích bị chúng khống chế hoặc bồi thường thiệt hại nên không tố giác tội phạm...

Một số đối tượng và tang vật.

Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã chủ động, tích cực đấu tranh kiềm chế có hiệu quả hoạt động của tội phạm hình sự nguy hiểm, hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá trên 96%, riêng loại tội phạm giết người khám phá 100% các vụ án xảy ra. Trong 4 năm (2007-2010), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đấu tranh triệt phá 153 băng nhóm, bắt 779 đối tượng...

Một số vụ điển hình như: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng Công an huyện Nhơn Trạch và các đơn vị khác đã triệt phá tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp tài sản, làm giả con dấu, tài liệu, tiêu thụ tài sản… do Lê Văn Nam cầm đầu.

Thủ đoạn của tổ chức tội phạm này là trộm cắp các loại xe gắn máy có giá trị cao (Air blade, Nouvo…) tại Đồng Nai, TP HCM. Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng minh nhân dân để đem đi cầm cố cho các tiệm cầm đồ rồi bỏ luôn. Triệt phá nhóm tội phạm này, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ 81 xe gắn máy các loại, 42 giấy CMND, 153 giấy chứng nhận đăng ký xe và nhiều tang vật khác.

Còn chuyên án 309 K, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 8 đối tượng: Trần Văn Mạnh, Nguyễn Minh Nhật, Trần Văn Thi, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Minh Nhân, Dương Văn Vinh và Văn Công Quý; cùng ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.

Nổi bật nhất là tháng 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh chuyên án 109L, triệt phá các băng nhóm từ các tỉnh phía Bắc đến câu kết với các đối tượng ở địa phương tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí trái phép… bắt hơn 20 đối tượng do Nguyễn Văn Long (31 tuổi), ngụ ở khu phố 6, phường Hố Nai và Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều, 43 tuổi), ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp (cùng thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai) cầm đầu…

Với những thành tích đạt được trong công tác, xây dựng lực lượng, 6 năm liền (2005-2010), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng nhiều bằng khen cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thu Thảo
.
.
.