CA Tp. Biên Hoà (Đồng Nai):

Triệt phá nhiều băng cướp giật trên đường phố

Thứ Năm, 31/03/2005, 07:43

Những tháng cuối năm 2004 và 3 tháng đầu năm 2005, trên địa bàn Tp. Biên Hòa xảy ra gần 100 vụ cướp giật nữ trang, tài sản của các bà, các chị đi đường hoặc tập thể dục buổi sáng. Nhiệm vụ phải triệt phá cho bằng được các băng nhóm cướp giật này được giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Biên Hoà.

8h30', ngày 8/12/2004, chị Trần Thị Diễm (24 tuổi), ngụ ở 60, khu phố 3, phường An Bình (Tp. Biên Hòa) đang đi xe gắn máy trên đường Trần Quốc Toản (phường An Bình) bị hai đối tượng đi xe phân khối lớn áp sát và tên ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ. Nhưng  trên đường tháo chạy xe của chúng bị móc vào xe chị Diễm khiến tên ngồi sau ngã xuống đường và bị nhân dân vây bắt giao cho lực lượng Công an.

Tên cướp khai tên là Phạm Công Thanh (20 tuổi), ngụ tại khu 1, ấp 3, xã An Hòa, huyện Long Thành (Đồng Nai); còn tên chạy xe tẩu thoát là Trần Huyết Hận (24 tuổi), ngụ cùng khu với tên Thanh. Việc đấu tranh với tên Thanh được giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Biên Hòa. Khi không thể quanh co được nữa, tên Thanh khai nhận: Băng nhóm của chúng còn có Nguyễn Minh Hải (24 tuổi), Huỳnh Trọng Nghĩa (22 tuổi) và Nguyễn Tấn Cường, đều ngụ ở khu 1, ấp 3, xã An Hòa, huyện Long Thành.

Một nhóm cướp đường bị bắt.

Trước đó, vào lúc 14h30' ngày 24/7/2004, ba tên Thanh, Nghĩa và Hải chặn đường cướp chiếc xe gắn máy Trung Quốc mang biển số 53 Y8 - 6624 của chị Đoàn Thị Phụng (29 tuổi), ngụ tại 69/Q1, khu phố 1, phường Long Bình (Tp. Biên Hòa) và chúng thay biển số giả cho tiện việc cướp giật. Trong khi việc truy bắt 4 đối tượng còn lại chưa có kết quả thì hai tên Huỳnh Trọng Nghĩa và Nguyễn Tấn Cường bị Công an quận Thủ Đức (Tp.HCM) bắt ngày 26/12/2004 khi đi cướp giật ở địa bàn này.

Gần 3 tháng sau, hai tên Nguyễn Minh Hải và Trần Huyết Hận đều bị bắt tại nhà. Chúng khai nhận đã gây ra không dưới 30 vụ cướp giật tại các phường: Bình Tân, Long Bình, An Bình, Tân Hiệp, Tân Vạn và Tam Hòa. Băng nhóm này không có phương tiện riêng mà hễ mượn được xe gắn máy của ai là dùng để đi cướp giật ngay.

Một vụ khác xảy ra ngày 5/3, chị Phạm Thị Bé (51 tuổi), ngụ khu phố 5, phường Tam Hiệp, đeo sợi dây chuyền vàng 3 chỉ. Lúc đó là 5h15', khi chị đang đi bộ trên đường ở khu phố 6, phường Tam Hiệp có hai thanh niên đi xe gắn máy áp sát và kẻ ngồi sau đưa tay giật sợi dây chuyền. Theo phản xạ tự nhiên, chị Bé vung tay lên khiến tên vừa giật dây chuyền của chị ngã xuống đường và bị bắt, đó là Đặng Văn Huy (23 tuổi), hộ khẩu ở khu 11, xã Xuân Tây, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Khi bị bắt, hắn khai là Nguyễn Đức Trung (26 tuổi), ngụ ở xã Gia Vinh, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận).

Tên cầm lái rồ ga bỏ chạy là Trương Hữu Minh (24 tuổi) có hộ khẩu ở ấp 6, xã Sông Ray, huyện Xuân Lộc và đang tạm trú tại khu phố 3, phường Quang Vinh (Tp. Biên Hòa). Khám xét trong người Huy, ngoài điện thoại di động cùng 715.000 đồng là một gói tiêu bột 350 gram. Theo lời của Huy thì  khi gây án mà bị "gí " thì sẽ tung gói tiêu này vào mặt người đuổi bắt. Đến 8h sáng 13/3 thì tên Minh bị bắt. Bọn chúng chỉ mới thú nhận đã gây ra 6 vụ với tài sản cướp được là hơn 20 chỉ vàng.

Tiếp đó, Công an đã bắt gọn một băng nhóm cướp giật khác,  gồm các đối tượng: Võ Thanh Sang (18 tuổi), ở khu phố 7; Nguyễn Công Minh (18 tuổi), ngụ khu phố 6 (thuộc phường Thống Nhất); Võ Thanh Nhàn (20 tuổi) và  Quảng Kim Thuận (20 tuổi), ở khu phố 2, phường Quyết Thắng

Công Trường
.
.
.