Quảng Ngãi:

Triệt phá một nhóm chuyên mua bán, vận chuyển ma túy

Chủ Nhật, 06/03/2005, 15:32

Bình quân mỗi ngày Hiệp Thẩm lên cơn 5 lần và chi phí từ 1 - 1,5 triệu đồng cho những cơn nghiện. Để có tiền trang trải, Hiệp Thẩm trực tiếp đi Tp.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng… để mua hàng, sau đó mang về Quảng Ngãi phân chia thành tép nhỏ, tìm mối tiêu thụ.

15h30' ngày 23/2, tại quán cà phê T.V (phường Trần Phú), Đoàn Phú Hiệp (Hiệp Thẩm) (21 tuổi) ở tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Ngãi, đã bị lực lượng Công an bắt quả tang về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám người Hiệp Thẩm, các trinh sát thu giữ 1 gói hêrôin 3,5 phân, 30 tép hêrôin, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Căn cứ vào lời khai của Hiệp Thẩm, ngay trong đêm 23/2 và rạng sáng hôm sau, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp các đối tượng Phan Hoài Hiệp (Hiệp "cà lê" - 22 tuổi), thường trú ở khối 4, phường Lê Hồng Phong; Nguyễn Vũ Hoàng Minh (Quế - 21 tuổi), ở tổ 16, phường Nghĩa Lộ; Phạm Vinh (Bảy "tua" - 26 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ; Phạm Phú Hoàng Vũ (Vũ Nhất - 23 tuổi), ở phường Trần Hưng Đạo; Nguyễn Ái Din (25 tuổi), ở khối 9, phường Trần Phú (thị xã Quảng Ngãi) và Lê Quốc Vũ (23 tuổi), thường trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa lần lượt bị hôm sau về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiệp Thẩm khai nhận: Những năm kiếm sống ở Tp.HCM, hắn đã trở thành đệ tử của ma túy. Không bám trụ được ở thành phố nên đầu tháng 7/2004, Hiệp Thẩm về Quảng Ngãi. Mục đích chính của Hiệp Thẩm là tìm cách mang "hàng trắng" về Quảng Ngãi để tiêu thụ, kiếm lời, phục vụ cho nhu cầu "đô" ngày một tăng của y.

Hiệp "cà lê", Minh, Vũ chính là những tay chân rải hàng cho Hiệp ở Quảng Ngãi. Bản thân bọn chúng cũng là những con nghiện nặng nên khi Hiệp Thẩm sai khiến tìm mối bán hàng, thu lợi rồi bao cho ăn nghỉ, chơi bời, hút hít thì chúng lao ngay vào tội lỗi.

Để đối phó với Công an, Hiệp chỉ giao dịch mua bán qua điện thoại di động và thường xuyên thay đổi nơi ăn ở. Có khi mỗi ngày Hiệp chuyển đến ở một khách sạn hoặc nhà trọ khác - tại những nơi này y sẽ trực tiếp phân chia hàng rồi mang đi cất giấu ở nhiều điểm khác nhau. Hắn thường xuyên sử dụng 3 số thuê bao di động để liên lạc khi mua bán hàng.

Hiện tại, Công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Thanh Việt
.
.
.