Triệt phá hàng loạt tụ điểm cá độ vùng quê Đồng Tháp, Trà Vinh

Thứ Ba, 05/07/2016, 12:50
Rạng sáng 4-7, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại nhà Hồ Văn Cường (43 tuổi, ngụ ấp K9, xã Phú Đức).

Lực lượng Công an thu giữ 1 điện thoại di động, 2 mảnh giấy ghi kèo cá cược bóng đá, kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ 21,3 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. 

Con bạc tham gia cá độ bị Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) bắt quả tang. 

Cùng về hành vi này, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa triệt phá 3 điểm cá độ bóng đá ăn tiền tại các xã Mỹ Cẩm, Huyền Hội và Tân An, bắt quả tang 23 đối tượng cá độ trận đấu giữa tuyển Đức và Italya. 

Lực lượng tạm giữ 9 điện thoại di động, 2 quyển sổ ghi cá độ, 2 máy tính bảng và trên 31 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra, Lê Văn Mơ, Huỳnh Duy Tỉnh (cùng ngụ ấp số 4, xã Mỹ Cẩm); Trần Phút Nguyên (ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội) và Lê Thanh Hải (ấp Tân An Chợ, xã Tân An) thừa nhận đã ghi cá độ bóng đá gần 2 tuần nay, mỗi trận đấu từ 2 đến 3 triệu đồng.

Tương tự, Công an huyện Trà Cú đã tạm giữ Từ Phước Đảnh (48 tuổi) và Lưu Hoàng Ân (24 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) về hành vi đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá. Cả 2 nghi phạm thừa nhận đã ghi cá độ có 52 con bạc, với số tiền tham gia khoảng 100 triệu đồng. 

Văn Vĩnh
.
.
.