Đường dây mua bán “hàng đá” lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá như thế nào?

Thứ Tư, 08/07/2015, 14:41
Kiểm tra nhà Trần Văn Ô, lực lượng Công an thu giữ 6 két sắt điện tử (dùng để chứa ma túy đá); 3.720.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, 1 máy tính, 1 bình gas…

Qua nguồn tin trinh sát, Phòng CSĐTTP về Ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ đã phát hiện một đường dây mua, bán ma túy tổng hợp (hàng đá) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ, nên đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Lực lượng Công an phải dùng khoan phá két sắt để thu giữ ma túy đá

Sau một thời gian xác lập chuyên án, trưa 8/7, các trinh sát Đội 6 – Phòng PC47, bất ngờ ập vào nhà Trần Văn Ô, tự là Ô “mỏ nhọn” (SN 1972, ngụ 287/8H, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), bắt quả tang Ô đang tang trữ một lượng lớn ma túy đá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 6 két sắt điện tử (dùng để chứa ma túy đá); 3.720.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, 1 máy tính, 1 bình gas… Lập tức, các trinh sát di lý Ô cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Phòng PC47, tiến hành phá két sắt để kiểm tra (do Ô không nhớ mã số). Sau khi phá toàn bộ 6 két sắt điện tử, Phòng PC47 đã thu giữ được 720 gam ma túy đá cùng một số tang vật khác. 

Liên quan đến chuyên án trên, lúc 17h30 ngày 23/6, tại bến xe Cần Thơ, trinh sát Phòng PC47 bắt quả tang Nguyễn Minh Thành (SN 1994, ngụ 267/8 KV4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Phạm Trần Thúy Vi (SN 2000, ngụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đang tàng trữ 7,2167 gam “hàng đá”. 

Két sắt điện tử mà Ô dùng chứa ma túy đá.

Qua đấu tranh, Thành khai nhận, số ma túy trên y nhận từ một người đàn ông tên Hùng (ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kêu mang xuống Cà Mau giao cho người khác. Thành đồng ý và rủ Vi đi cùng. Khi cả hai đang ngồi đợi xe ở Bến xe Cần Thơ thì bị trinh sát bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Xác minh lời khai của Thành và một con nghiện trên địa bàn, các trinh sát phát hiện “nguồn” cung cấp “hàng đá” thời gian qua chính là Trần Văn Ô.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với Trần Văn Ô và thu được toàn bộ tang vật như đã nói ở trên.

 

Đại tá Lê Văn Lương – Trưởng phòng PC47 Công an TP Cần Thơ cho biết,  đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL mà đơn vị triệt phá. Hiện vụ việc đang được Phòng PC47 điều tra mở rộng...

Văn Đức
.
.
.