Triệt phá đường dây lừa đảo tuyển dụng người lao động

Thứ Sáu, 20/04/2018, 12:46
Ngày 19-4, tại đường La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang 3 đối tượng đang thu tiền trái phép xin việc làm của 3 nam thanh niên.

Tang vật thu giữ được gồm 8 triệu đồng, cùng nhiều hồ sơ xin việc. Ba đối tượng bị bắt quả tang này được làm rõ danh tính là Đặng Thị Thoan (trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Bùi Thị Mai Hương (trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội); Lê Đức Mạnh (trú tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

6 đối tượng trong nhóm lừa đảo bị tạm giữ.

Qua đấu tranh cơ quan điều tra triệu tập 3 đối tượng khác là Lại Văn Tiến (trú tại xã Vân Trì, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Huynh (trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Hoài Anh (trú tại phường Khương Trung, TP Hà Nội).

Số tang vật bị thu giữ.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến cuối tháng 3-2018 nhóm đối tượng trên đăng thông tin tuyển dụng lao động. Với mỗi người đến nộp hồ sơ chúng thu từ 300.000 đến 4 triệu đồng, tuy nhiên không giới thiệu được công việc cụ thể nào.

Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 đối tượng nêu trên, để phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường đang kiểm tra. phân loại số tang vật bị thu giữ.

Đề nghị những ai là bị hại trong các vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội phó Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (địa chỉ tại tầng 4, số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để được hướng dẫn giải quyết.

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.