Triệt phá đường dây chuyên tiêu thụ xe gian tại vùng giáp ranh TP HCM và Bình Dương

Chủ Nhật, 30/11/2014, 20:56
Ngày 30/11, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (PC45) vừa tạm giữ nhóm đối tượng gồm, Biện Văn Quỳnh (27 tuổi, ngụ thôn 2, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Trần Như Ý (30 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi), Trần Hoài Việt (23 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thái Dũng (21 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Văn Đức (27 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để mở rộng điều tra đường dây chuyên vận chuyển xe máy do người khác phạm tội mà có từ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh để tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/11, sau khi mua được một số xe máy do trộm cắp mà có của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương,  Quỳnh thuê Ý, Tiến, Dũng, Đức, Việt đem 5 xe máy từ Bình Dương về tỉnh Tây Ninh để bán. Khi chúng đang thoả thuận mua bán tại khu vực ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) thì bị các trinh sát phòng PC45 ập vào bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tiến hành mở rộng điều tra đến khoảng 20h tối 29/11, cơ quan Công an đã bắt giữ Quỳnh về hành vi trên. Quỳnh là “trùm” chuyên mua, bán xe máy do người khác trộm cắp mà có ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm, 8 xe máy BS 61S4 – 9216, 60B5 – 355.70, 38X1 – 039.96, 60B6 – 209.31, 70H1 – 101.10, 70G1 – 059.54, 38P1 – 262.50 và xe máy mang biển số Campuchia...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ giữa tháng 10/2014 đến nay, Quỳnh đã mua những xe máy do trộm cắp mà có của một số đối tượng chuyên “đá nóng” xe máy ở vùng giáp ranh. Sau đó, thuê vận chuyển về tỉnh Tây Ninh bán để hưởng số tiền chênh lệch. Quỳnh cho biết, trung bình mỗi ngày y mua, bán 3 xe máy, mỗi xe Quỳnh thu lợi bất chính từ 300 đến 500.000 đồng/xe. Quỳnh đã thực hiện việc mua, bán trót lọt khoảng 90 xe máy các loại do người khác trộm cắp mà có, thu lợi bất chính từ việc mua, bán xe gian trên  27 triệu đồng.

T.Trang-C.B.
.
.
.