Triệt phá đường dây chuyên "rút ruột" hàng công ty liên tỉnh

Thứ Sáu, 29/04/2011, 14:00
Cường, Linh, Thái là tài xế, phụ xe thuộc công ty vận tải Quốc Huy (tọa lạc xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai), riêng Giang là nhân viên nhập kho của Công ty SYNTHOMER. Các đối tượng bàn nhau rút ruột hàng công ty bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: Sau nhiều ngày tích cực phá án, đã ra quyết định khởi tố vụ án và đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Cường (51 tuổi, quê quán Long An), Hoàng Văn Giang (28 tuổi, quê quán Lạng Sơn), Hoàng Phú Thái (26 tuổi) và Lưu Linh (43 tuổi) cùng quê ở Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra: Cường, Linh, Thái là tài xế, phụ xe thuộc công ty vận tải Quốc Huy (tọa lạc xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai), riêng Giang là nhân viên nhập kho của Công ty SYNTHOMER (thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Sự việc bắt đầu vào ngày 14/4, Cường được Công ty Vận tải Quốc Huy giao nhiệm vụ chở hóa chất dạng lỏng VAM theo hợp đồng ký kết giữa công ty này và Công ty cổ phần Hóa dầu Vạn An  đến giao hàng cho Công ty SYNTHOMER. Cường, Thái, Linh bàn kế với Giang sẽ rút ruột hàng trong các vụ vận chuyển kiếm tiền tiêu xài.

Theo như kế hoạch, lúc 15h ngày 14/4, Cường cùng Thái điều khiển xe bồn BKS 57L-9315 đến nhận hàng là hóa chất tại công ty Vạn An rồi chạy về địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau đó, bọn chúng luân phiên dùng ống hút hóa chất trong xe ra 11 thùng phuy để bán.

Phát hiện lượng hóa chất bị "rút ruột", Ban Giám đốc Công ty SYNTHOMER đến trình báo vụ việc tại Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần. Nhận được tin báo, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần nhanh chóng tổ chức lực lượng, phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thuận An mời Giang về trụ sở làm việc. Tại đây, Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn như trên.

Cơ quan CSĐT thị xã Thuận An đã bắt giữ Cường, Thái và Linh. Cả ba tên khai nhận chúng "rút ruột" 11 thùng phuy tương đương 2.170kg (trị giá 200 triệu đồng)

M.X.-Thiên Hùng
.
.
.