Phá đường dây cá độ tiền tỷ trên mạng đầu mùa Euro 2016

Thứ Hai, 13/06/2016, 10:25
Ngày 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức chuyển tiền cá cược bóng đá mùa Euro 2016 vào nhà cái thông qua trang web cá độ trên mạng.


Đối tượng cầm đầu đường dây này là: Nguyễn Ngọc Quang, 39 tuổi, trú tại Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Cùng với Quang, 6 đối tượng khác cũng đang bị điều tra, phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Quang là một đối tượng ham mê cờ bạc. Từ năm 2015, Quang đón trước mùa Euro năm 2016 sẽ làm ăn lớn. Do vậy thông qua các mối quan hệ xã hội, Quang liên kết với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thu lời bất chính.

Để có tài khoản cá độ, Quang đã liên hệ với đối tượng có tên là Dũng (hiện cơ quan Công an đang điều tra đối tượng) và được cấp cho 1 tài khoản bóng đá trên trang bong88.com. Trong tài khoản có số tiền trị giá tương đương 2 tỷ đồng.

Nhận được tài khoản trên, Quang đã thuê Vũ Đình Thắng, 30 tuổi, trú tại Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội là người am hiểu công nghệ thông tin với nhiệm vụ cắt, chia, bơm tiền và đi thanh toán tiền thắng, thua của các con bạc. Mỗi tháng, Quang trả công cho Dũng 7 triệu đồng.

Đối với Thắng, sau khi được Quang giao cho tài khoản tổng, Thắng đã sử dụng tài khoản này chia thành 18 tài khoản nhỏ khác để giao cho các khách hàng tham gia cá độ.

Cụ thể, một tài khoản được giao cho Nguyễn Hoài Giang, 46 tuổi, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Lê Xuân Tùng, 35 tuổi, ở Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Đỗ Hoàng Lân, (35 tuổi), ở quận Đống Đa, TP Hà Nội… còn một số đối tượng khác Quang giao cho 7 tài khoản cá độ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: Từ khoảng đầu tháng 5-2016 đến nay, ngoài số đối tượng nêu trên, Quang giao tài khoản cho Trương Hải Đăng góp vốn chung tài khoản cá độ với Huy (hiện đang xác minh 2 đối tượng này) để cá độ bóng đá. Giữa Đăng và Huy thỏa thuận thanh toán tiền cá độ vào thứ ba hằng tuần với các đàn em của Quang.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, cả hai đối tượng trên thường dùng điện thoại liên lạc với nhau, hẹn địa điểm giao tiền. Đôi lúc, các đối tượng lại nhờ người trung gian chuyển tiền là Trần Quang Khánh, 43 tuổi, ở Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đến nay số tiền cá độ qua các tài khoản Quang giao cho các đồng phạm đã giao dịch hàng trăm triệu đồng. Hiện, cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đào Minh Khoa
.
.
.