Triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ phía Bắc vào Cần Thơ

Chủ Nhật, 08/02/2015, 13:27
Sáng 8/2, Đại tá Lê Văn Lương – Trưởng phòng CSĐTTP về Ma túy (PC47) Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ buôn bán ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Qua đó, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700 gam; trên 508 triệu đồng; 21 ĐTDĐ; 2 máy bộ đàm; 1 máy quay phim; 1 roi điện; 3 máy ảnh; 4 xe mô tô; 1 cân tiểu ly… cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, sau một thời gian nắm tình hình, Phòng PC47 phát hiện một đường dây đưa ma túy từ các tỉnh, thành phía Bắc vào KDC 512, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tiêu thụ, nên đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây này…

Chi, Thảo cùng tang vật là 2 bánh heroin Chi bán cho Thảo.

Lúc 17h ngày 6/2, Ban chuyên án đồng loạt ra quân bắt quả tang Đỗ Văn Chi (SN 1964, ngụ phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ giao cho đối tượng Trần Thị Thu Thảo (SN 1957, ngụ KDC 512, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) với giá 400 triệu đồng. Qua khám xét nhà đối tượng Thảo và Trần Hòa (đàn em của Thảo, hiện đang bỏ trốn) cơ quan Công an thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700 gam; trên 508 triệu đồng; 21 ĐTDĐ; 2 máy bộ đàm; 1 máy quay phim; 1 roi điện; 3 máy ảnh; 4 xe mô tô; 1 cân tiểu ly… cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua khai thác nhanh, Chi thừa nhận, toàn bộ số ma túy trên là của Bùi Thị Huệ (SN 1960, ngụ ngõ 2, Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) bán cho y để y mang vào Cần Thơ bán lại cho Thảo kiếm lời. Hiện Phòng PC47 kết hợp với Cục CSĐT tội phạm về Ma túy bắt khẩn cấp đối tượng Huệ và di lý vào Cần Thơ để tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc được Phòng PC47 tập trung điều tra mở rộng.

Văn Đức
.
.
.