Triệt phá băng trộm do thiếu niên 15 tuổi cầm đầu

Thứ Sáu, 05/12/2014, 09:36
Ngày 4/12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng trộm chuyên sử dụng kiềm cộng lực đột nhập vào các cửa hàng trên địa bàn “khoắng” tài sản. Cầm đầu băng trộm này là đối tượng Mai Thành Đạt (tự Đạt nhỏ) mới 15 tuổi (15 tuổi) có hộ khẩu thường trú ở quận 9 nhưng bỏ nhà sống lang thang.

Đàn em của Đạt là các đối tượng Lưu Minh Tiến (tự Tý Sét, 24 tuổi), Trương Lý Bá Huy (24 tuổi), Huỳnh Thanh Nhì (21 tuổi, cả bốn cùng ngụ quận 9), Trần Quốc Anh (23 tuổi, ngụ An Giang) và Trương Văn Đạt (tự Đạt Lớn, 21 tuổi, ngụ Đồng Nai). Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của Nguyễn Thị Kim Nga (45 tuổi, mẹ của Lưu Minh Tiến) và Nguyễn Thị Hồng Vân (21 tuổi, ngụ quận 9, bạn gái của Huy).

Cơ quan điều tra cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn quận 9 đã xảy ra nhiều vụ mất trộm lớn, có vụ số tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình, vào sáng 24/11, anh Nguyễn Hoài Phong (24 tuổi ngụ quận 9) đến cửa hàng vi tính số 647 đường Lê Văn Việt, phường Tân Phú, quận 9 làm việc thì phát hiện cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 màn hình LCD, 1 cục sạc máy tính và 1 đầu đọc dữ liệu. Trong khi vụ việc Công an điều tra thì tiếp đến sáng 25/11, bà Trịnh Thị Xuân Mai (34 tuổi, ngụ quận 9) đến tiệm tạm hóa số 2 đường 176, phường Phước Long A, quận 9 mở cửa để bán hàng thì phát hiện cửa kéo sắt của cửa hàng đã bị mở toang.

Qua kiểm tra bên trong, bà Mai phát hiện tủ đựng tiền và điện thoại đã bị lục tung, số tài sản gồm số card điện thoại khoảng 100 triệu đồng, 2 cây vàng 9999, 2 nhẫn vàng 2 chỉ, tiền đô cùng dàn máy tính để bàn, 13 thùng bia nước ngọt đã bị bọn trộm lấy sạch. Tổng số tài sản bị thiệt hại khoảng 190 triệu đồng.

Từ đơn trình báo của các nạn nhân, qua điều tra truy xét, đến ngày 3/12, Công an quận 9 đã hốt trọn ổ băng trộm. Mai Thành Đạt cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện các vụ trộm trên.

A. Huy
.
.
.