Triệt phá băng giết người, cướp tài sản

Thứ Ba, 10/05/2011, 07:20
4 tên Nguyễn Chí Danh, Nguyễn Phước Đoàn, Dương Văn Phong và Trương Nhật Minh đã trực tiếp gây ra vụ giết anh Nhân, cướp tài sản vào lúc 22h ngày 2/5. Ngoài vụ giết người, cướp tài sản trên, với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự, nhóm tội phạm nguy hiểm này khai nhận gây ra 4 vụ khác.

Ngày 4/5, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng: Nguyễn Phước Đoàn (17 tuổi), Dương Văn Phong (20 tuổi), Lý Văn Hùng (19 tuổi), Nguyễn Chí Danh (21 tuổi) - đều ngụ tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán); Nguyễn Minh Hoàng (17 tuổi), ngụ chợ Chiều, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Trương Nhật Minh (19 tuổi), ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom); Nguyễn Thanh Hải (20 tuổi), thường trú khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận); Lê Thị Tiền (24 tuổi), quê ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Thùy Ân (25 tuổi), ngụ ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản...

Riêng Phan Văn Đức (20 tuổi), thường trú Thừa Thiên - Huế, tạm trú xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) được gia đình đưa ra Công an xã Hố Nai 3 đầu thú vào chiều 4/5. Sau khi lập biên bản đầu thú, Công an huyện Trảng Bom di lý Phan Văn Đức đến Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong tháng 3, 4/2011, ở TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, xảy ra các vụ cướp tài sản trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 51 với thủ đoạn dùng xe máy kè ép và dùng dao nhọn đâm nạn nhân để cướp xe máy, tiền, ĐTDĐ.

Khoảng 22h ngày 2/5, anh Nguyễn Việt Nhân (26 tuổi), ngụ ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đi xe máy biển số 60U1-6869 trên quốc lộ 1A về xã Xuân Lập, khi đến dốc Cấp Rang, thuộc ấp Cấp Rang, xã Suối Tre (thị xã Long Khánh) bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ép xe chặn đường dùng  dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực trái gục xuống đường, bọn chúng cướp xe máy của anh Nhân cùng 706.000 đồng, ĐTDĐ hiệu Nokia 1208 rồi tẩu thoát. Anh Nhân được nhân dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã chết tại bệnh viện.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Trảng Bom phát hiện một nhóm đối tượng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Phương Anh ở xã Hố Nai 3 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm. Đến 0h ngày 4/5, khi bọn chúng đi xe máy hiệu Air Blade biển số 61U1-0788 về phòng trọ và có một đối tượng người dính máu trên người, đã bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ. Đó là Nguyễn Phước Đoàn, Nguyễn Thanh Hải, Dương Văn Phong, Lý Văn Hùng, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Thị Tiền và Nguyễn Thị Thùy Ân.

Khai thác nhanh các đối tượng này, bọn chúng khai nhận: Lúc 23h30' ngày 3/5, trên tỉnh lộ 768, thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Phước Đoàn, Nguyễn Thanh Hải, Dương Văn Phong và Nguyễn Chí Danh đi 2 xe máy chặn đường dùng 2 dao khống chế, đâm 5 nhát vào người anh Ngô Văn Tấn (27 tuổi), ngụ ấp Tân Mỹ, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cướp xe máy Air Blade BKS 61U1-0788 của anh.

Nghe anh Tấn tri hô, nhân dân cư ngụ gần đó chạy ra hỗ trợ và bắt giữ tên Nguyễn Chí Danh. Riêng Nguyễn Phước Đoàn, Nguyễn Thanh Hải và Dương Văn Phong chạy thoát về nhà nghỉ Phương Anh thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt, thu giữ chiếc xe máy Air Blade BKS 61U1-0788 vừa cướp của anh Tấn. Còn Trương Nhật Minh sau đó bị Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chúng khai nhận: 4 tên Nguyễn Chí Danh, Nguyễn Phước Đoàn, Dương Văn Phong và Trương Nhật Minh đã trực tiếp gây ra vụ giết anh Nhân, cướp tài sản vào lúc 22h ngày 2/5. Ngoài vụ giết người, cướp tài sản trên, với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự, nhóm tội phạm nguy hiểm này khai nhận gây ra 4 vụ khác.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai thông báo tìm nạn nhân của vụ cướp xảy ra vào lúc 22h ngày 30/4 trên quốc lộ 1A (qua Khu du lịch Suối Tiên khoảng 2km, theo hướng TP Hồ Chí Minh về TP Biên Hòa) do Nguyễn Phước Đoàn và Nguyễn Chí Danh thực hiện. Vào thời điểm đó, chúng đi xe máy ép 1 thanh niên đi xe Nouvo màu đỏ cùng chiều, dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy. 

Hiện tại, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom điều tra mở rộng các vụ cướp xe máy với hành vi gây án tương tự xảy ra trong thời gian qua

Thu Thảo
.
.
.