Tp.HCM:

Triệt phá ba đường dây cung ứng thuốc lắc

Thứ Năm, 07/04/2005, 08:07

Tổng cộng có tới 6.151 viên Ecstasy, 6 gói bột ketamine và 58 gói bột Methamphetamine cùng các phương tiện máy móc sản xuất ma túy tổng hợp bị thu giữ.

Đầu tháng 11/2004, chuyên án đấu tranh triệt phá nguồn cung cấp "thuốc lắc" trên địa bàn Tp.HCM được thành lập do Thượng tá Lê Thanh Liêm,Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), làm Trưởng ban. Chuyên án tập trung đấu tranh những đối tượng chính như: Kim Tuyết, Quỳnh, Đạt “ma”.

Tuyết, Quỳnh sống với nhau như vợ chồng, lúc đầu chúng làm ăn chung, sau đó tách ra hoạt động riêng lẻ, nhưng vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, Phòng CSĐTTP về MT phát hiện thêm 2 nguồn cung cấp "thuốc lắc" lớn trên địa bàn thành phố: Một là đường dây cung cấp Ecstasy có nguồn gốc từ Hồng Kông qua Tp. Hải Phòng được vận chuyển vào Tp.HCM do Vũ Minh Đào cầm đầu (Đào, 47 tuổi, quê ở Hải Phòng, là “đầu gấu” khét tiếng ở đất Cảng); hai là đường dây do Lê Văn Tiền (tức Năm, Cải), Nguyễn Văn Tiến (Sáu Tiến) cầm đầu trực tiếp mua bán các loại ma túy tổng hợp từ Campuchia chuyển về Tp.HCM tiêu thụ. Các đầu mối tiêu thụ của Năm Tiền, Sáu Tiến hoạt động hầu hết ở các vũ trường, động lắc, quán bar, nhà hàng, quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Lê Văn  Tiền (46 tuổi), quê ở ấp Long Thạnh A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, An Giang, tạm trú ở 107D đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5. Tiền có 2 tiền án về tội tham ô và lừa đảo. Năm 2002, Tiền ra tù là lập tức bắt tay ngay với Sáu Tiến thiết lập đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tp.HCM. Ban đầu, chúng trực tiếp sang Campuchia mua “thuốc lắc” dạng viên, về sau để thu lợi nhuận cao hơn chúng đặt làm gia công khuôn ép, logo hình nền trên mặt viên “thuốc lắc”, sau đó mua Ecstasy dạng bột tổ chức ép thành viên để tiêu thụ.

Bất ngờ truy bắt

16h15 ngày 4/2, tại quán cà phê Thiên Đường, số 214B Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Vũ Minh Đào, tạm trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tang vật bị thu giữ là 2.000 viên "thuốc lắc” chứa thành phần MDMA (Ecstasy), 2.500 USD, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ.

Từ kết quả đấu tranh, sau hơn 1 tháng, Ban chuyên án quyết định phá án song song 2 đường dây cung cấp ma túy mà điểm đột phá bắt đầu từ Nguyễn Thị Kim Tuyết. Kim Tuyết (29 tuổi), quê ở thị xã Rạch Giá, Kiên Giang; tạm trú ở Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1, là một trong những trùm cung cấp “thuốc lắc” ở Tp.HCM.

Tiếp đó, vào lúc 23h00 ngày 10/3, tại ngã tư Vĩnh Viễn - Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Tuyết, thu giữ 398 viên Ecstasy, 4 gói Methamphetamine có trọng lượng 11,731g, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ, 550USD, 100AUD, 7.000.000 đồng, 7 cuốn sổ ghi chép về hoạt động mua bán thuốc lắc. Khám xét tại nơi tạm trú của Tuyết, trinh sát thu giữ thêm 2 viên Ecstasy, 1 gói Methamphetamine và một số bao nylon dùng để đựng thuốc lắc.

Kim Tuyết khai nhận trước đây đã cùng Trần Văn Quỳnh mua “thuốc lắc” để bỏ mối, sau đó trực tiếp Tuyết mua của Năm, một đối tượng cung cấp “thuốc lắc” lớn trên địa bàn thành phố, Năm ít khi trực tiếp giao hàng mà Tuyết nhận hàng thông qua tên Tùng, đàn em của Năm.

16h40 ngày 11/3, tại trước cửa Cafe Trung Nguyên số 523 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Minh Trung (tự Tùng, 28 tuổi), thường trú ở 31 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; tạm trú tại 107D Ngô Quyền, phường 11, quận 5. Tang vật thu giữ gồm 230 viên Ecstasy, 4.9002g bột Methamphetamine, 1.300.000 đồng, 22 USD, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Đây là đối tượng vận chuyển, giao hàng thuê cho Lê Văn Tiền. Trung cũng khai nhận là người trực tiếp giao Ecstasy cho các đầu mối theo sự điều khiển của Năm.

Ngay hôm sau, tại nhà số 222/7 đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10, trinh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Đặng Văn Thuận (30 tuổi), thường trú  222/7 đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10. Thuận là đối tượng cất giấu, vận chuyển thuê Ecstasy cho Lê Văn Tiền. Cũng trong thời gian này, trinh sát bắt tiếp tên Bùi Thanh Danh, Triệu Minh Thảo.

Không để đối tượng kịp đối phó, 19h15 ngày 13/3, tại hẻm 490 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, cơ quan Công an bắt Trần Văn Quỳnh (45 tuổi), thường trú 588/3B Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, tạm trú phường An Lạc A, quận Bình Tân, thu giữ 30 viên Ecstasy. Khám xét tại nơi tạm trú của Quỳnh thu giữ 81 viên Ecstasy, 3 gói bột Ecstasy có trọng lượng 34,08g, 1 gói cần sa có trọng lượng 2,841g.

Ngay sau đó, Lê Văn Tiền, 20h ngày 13/3, kẻ cầm đầu đường dây, cũng sa lưới. Các trinh sát còn thu giữ 3.193 viên Ecstasy, 37 gói hàng đá (Ice) có trọng lượng 183,0908g và 3 gói Ketamine có trọng lượng 204,9528g.

Tiếp tục triệt phá các đối tượng trong đường dây ma túy, ngày 15/3, trinh sát bắt tiếp Nguyễn Tiến Đạt (Đạt "ma", 31 tuổi), thường trú tại 199/52 CMT8, phường 4, quận 3; ngày 16/3, bắt tiếp tên cầm đầu Nguyễn Văn Tiến (Sáu Tiến) cùng nhiều tang, tài vật khác.

20h ngày 3/4, tên Huỳnh Thanh Hải (28 tuổi), quê ở Long An, tạm trú ở Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, là kẻ cuối cùng trong đường dây phạm tội này bị bắt

Việt Dũng
.
.
.