'Trấn' điện thoại trừ nợ

Thứ Bảy, 10/10/2015, 16:08
Sau khi lấy chiếc điện thoại OPPO để trừ món nợ 1 triệu đồng, Tòng lấy tay kẹp cổ anh Thống kéo ra khỏi quán bi da rồi Thọ và 2 người bạn lao vào đánh đấm, tát anh Thống.

Ngày 10/10, tin từ Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Quang Thọ (26 tuổi); Dương Đình Tòng (20 tuổi), và Hồ Việt Hoàng (20 tuổi), tất cả cùng trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về tội “Cướp tài sản”.

Ba đối tượng Hồ Quang Thọ, Dương Đình Tòng và Hồ Việt Hoàng tại cơ quan Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo hồ sơ ban đầu của Công an huyện Bố Trạch, khoảng 13h ngày 7/10, Hồ Quang Thọ rủ Dương Đình Tòng và Hồ Việt Hoàng đi tìm anh Dương Minh Thống (23 tuổi), trú xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch để Thọ đòi 1 triệu đồng vì anh Thống nợ Thọ trong lúc chơi bi da.

Tang vật vụ án.

Trước khi tìm anh Thống, Thọ vô chợ Hoàn Lão, huyện Bố Trạch mua một con dao dài 80cm cầm theo, sau đó cả đám rủ nhau tổ chức ăn nhậu.

Sau khi nhậu xong, Thọ nhờ người điện hẹn anh Thống đến quán bi da RoYa ở thị trấn Hoàn Lão, khi gặp anh Thống, Thọ dọa giết để đòi tiền, anh Thông sợ nên bỏ chiếc điện thoại di động hiệu OPPO ra giữa bàn trước mặt Thọ. Thọ lấy điện thoại bỏ vào túi xong rồi bất ngờ Tòng lấy tay kẹp cổ anh Thống kéo ra khỏi quán RoYa rồi cả ba đối tượng Thọ, Tòng và Hoàng lao vào đánh đấm, tát anh Thống.

 Sau đó cả 3 kéo về nhà Thọ, Thọ “trả công” cho Tòng 500 ngàn đồng, Tòng đưa cho Hoàng 100 ngàn đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã vào cuộc bắt giữ các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Sông Lam
.
.
.