Trấn áp tội phạm cướp giật tại phố cổ Hội An

Thứ Bảy, 15/08/2015, 10:44
Ngoài các vụ cướp giật, Công an TP Hội An còn phá nhiều vụ trộm cắp mà thủ phạm là người nước ngoài.

Theo trình báo của nữ du khách Lean Ildiko Christine (23 tuổi, quốc tịch Đức), chị đang đi xe đạp từ biển Cửa Đại về phố cổ Hội An (Quảng Nam) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật túi xách bên trong gồm 1 máy ảnh Canon và 3 ống kính tele.

Ngay lập tức, Công an TP Hội An (Quảng Nam) triển khai lực lượng điều tra truy bắt.

Chỉ một ngày sau, các trinh sát đã hốt gọn 2 tên cướp giật, gồm: Nguyễn Duy Khánh (18 tuổi) và Lê Văn Việt (17 tuổi), cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trung tá Mai Ba, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hội An, kể thêm: Vào khoảng 2h30 ngày 23/7, tổ tuần tra Công an phường Sơn Phong, phát hiện Lê Văn Hòa (23 tuổi, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang ngồi trên xe môtô tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Phạm Hồng Thái.

Trước đó, Công an phường Sơn Phong lại nhận được tin báo, ngày 21/7, có một thanh niên điều khiển môtô BKS 76Z1-8222, cướp giật tài sản của chị Sophia Anne Maria Wijdeveld (23 tuổi, quốc tịch Hà Lan). Vì thế, tổ tuần tra tiếp cận đối tượng kiểm tra giấy tờ tùy thân và phát hiện Hòa là thủ phạm cướp giật tài sản của chị Sophia Anne Maria Wijdeveld…

Ngoài các vụ cướp giật, Công an TP Hội An còn phá  nhiều vụ trộm cắp mà thủ phạm là người nước ngoài. Điển hình, vụ G.A.Hadzhigeorgiev (29 tuổi), S.Nedialkov (39 tuổi) và D.K.Mavrov (19 tuổi), đều mang quốc tịch Bulgari, đã có hành vi lắp đặt thiết bị kỹ thuật tại máy ATM trên đường Bà Triệu, TP Hội An, để trộm cắp thông tin từ thẻ ATM của khách hàng. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, 4 đối tượng đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm, với tổng số tiền lên tới 90.000 USD…

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết, hầu hết các vụ cướp giật do đối tượng từ địa phương khác đến phố cổ Hội An gây ra và nạn nhân chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. 

Trước tình hình trên, Công an TP Hội An đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống cướp giật vừa đảm bảo yên tâm cho du khách và bình yên cho cuộc sống người dân.

Phước Hiệp
.
.
.