Trai trẻ bỏ trốn sau khi đâm trọng thương chủ nợ

Thứ Ba, 24/04/2018, 10:30
Không đòi được khoản nợ 15 triệu đồng, anh Hoàng văng tục khiến Nghĩa bực tức. Ngay lúc đó, Nghĩa dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Hoàng rồi bỏ trốn...

Chiều 23-4, Đội cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Triệu Chiều Nghĩa, 26 tuổi, trú tại xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội giết người theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đối tượng Triệu Chiều Nghĩa.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2018, anh Hoàng Huy Hoàng, 27 tuổi (cùng quê với Nghĩa) đến gặp đối tượng này để đòi nợ 15 triệu đồng mà Nghĩa đã vay từ cuối năm 2017, nhưng Nghĩa chưa có tiền trả dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Hoàng đã chửi tục làm Nghĩa bực tức.

Ngay lúc đó, Nghĩa đã dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Hoàng  gây thương tích nặng. Anh Hoàng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Gây án xong Nghĩa bỏ trốn vào một số tỉnh phía nam.

Đến cuối tháng 3-2018, Nghĩa ra Hà Nội. Chiều 23-4, sau khi xác định nơi Nghĩa lẩn trốn tại huyện Gia Lâm,  tổ công tác của Đội 4 - Phòng CSHS đã bắt giữ Nghĩa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang lập hồ sơ để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.