“Trai làng” hỗn chiến, 6 người thương vong

Thứ Năm, 04/05/2017, 14:48
Chiều 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin chính về vụ “trai làng” hỗn chiến chém nhầm anh Cao Thái Hùng (29 tuổi, ngụ thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) tử vong.

Theo cơ quan Công an: Khoảng 14h45’ ngày 30-4, Nguyễn Ngọc Khánh (24 tuổi, ngụ thôn Ngã 2, xã Khánh Phú) điều khiển xe máy BKS79D1-31.390 đến khu vực Suối Lùn (thôn Ngã 2) thì bị Cao Xiết (21 tuổi) và Cao Nguyễn (16 tuổi, cùng ngụ thôn Sơn Thành) chặn lại, dùng cây đập phá xe của Khánh. 

Sau đó, Khánh điện thoại gọi nhóm thanh niên thôn Giang Mương, xã Khánh Phú gồm: Hà Luân Toàn (17 tuổi), Cao Nhia (26 tuổi), Triệu Văn Hòa (20 tuổi), Cao Hỷ (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Phú (21 tuổi), Nguyễn Hữu Cường (21 tuổi), Cao Hùng (19 tuổi), Cao Tuyển (17 tuổi), Cao Dĩ (22 tuổi, cùng ngụ thôn Ngã 2, xã Khánh Phú) và Cao My Ky (20 tuổi, ngụ thôn Giang Mương, xã Khánh Phú), Nguyễn Hữu Nhớ (24 tuổi, ngụ thôn Gia Rú, xã Khánh Thành) đang nhậu tại khu vực Suối Đá Trải, thôn Ngã 2, xã Khánh Phú đến tiếp ứng.

Cùng lúc đó, Cao Xiết và Cao Nguyễn gọi nhóm thanh niên thôn Sơn Thành gồm: Cao Siêng, Cao Hạ, Cao Ngọc, Cao Kiệt, Cao Vũ, Cao Ri, Cao Quy, Cao Giang (chưa rõ năm sinh, cùng ngụ hôn Sơn Thành) đến hỗ trợ. Hai nhóm kéo đến đánh nhau tại khu vực cầu treo thuộc thôn Sơn Thành. Yếu thế, nhóm thanh niên Sơn Thành bỏ chạy. 

Nhóm thanh niên thôn Giang Mương tiếp tục kéo vào thôn Sơn Thành tìm đánh thì gặp anh Cao Thái Hùng đang đi bộ nên vây đánh. Anh Hùng bỏ chạy bị vấp ngã, nhóm Giang Mương vây chém Hùng nhiều nhát gây thương tích nặng. Sau đó, anh Hùng bò vào nhà ông Hồ Văn Phương (52 tuổi, ngụ thôn Sơn Thành) để trốn và chết tại đó.

Lúc này, ông Phương truy hô lên thì bị nhóm thanh niên chém vào chân phải gây thương tích. Sau đó, nhóm thanh niên trên bỏ đi, trên đường còn chém một số người dân xung quanh, gây thương tích nhẹ cho Hồ Văn Tý (con ông Phương), Cao Ty Gia, Cao Liễu, Cao Xiết (những người này đang điều trị vết thương tại Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh). Hiện, Công an huyện Khánh Vĩnh đang phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.


M.Nguyệt
.
.
.