‘Tra tấn hụi viên’ đòi tiền nợ

Thứ Tư, 06/01/2016, 12:21

Để đòi nợ, các đối tượng đã tìm đến nơi làm việc của con nợ rồi uy hiếp, khống chế bắt con nợ đi theo bọn chúng. Không những thế, chúng còn đánh đập, dùng dao uy hiếp, bắt con nợ ký vào giấy vay nợ do chúng đã ghi sẵn.

Sáng 6-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Anh Thư (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong (31 tuổi), Lê Quang Thái (24 tuổi) và Trịnh Tuấn Cường (21 tuổi), cùng trú tại TP Thủ Dầu Một về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8-2015, chị Nguyễn Thị P (29 tuổi, ngụ Bà Rịa -Vũng Tàu) có nợ Thư số tiền 32 triệu đồng tiền hụi. Để đòi nợ, ngày 27-12- 2015, Thư nhờ Phong, Thái và Cường tìm đến nơi làm việc của chị P ở nhà hàng Đ.K thuộc phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh để đòi nợ.

Tại đây, nhóm của Phong đã uy hiếp và khống chế bắt chị P phải cùng chúng về Bình Dương để viết giấy vay nợ. Đến phòng trọ của Phong tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, nhóm của Phong đã đánh đập, dùng dao uy hiếp bắt chị P phải ký vào giấy vay nợ 32 triệu đồng do chúng đã ghi sẵn. Đến ngày 28-12- 2015, nhóm của Phong mới thả nạn nhân ra về.

Nhận được tin báo Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Đ.Mừng
.
.
.