Trà Vinh: Xóa băng nhóm chuyên trộm xe môtô

Thứ Ba, 22/08/2006, 08:41

Thủ đoạn của băng nhóm này là trèo tường đột nhập vào nhà vào ban đêm, dùng kìm cộng lực bấm khóa rồi cạy cửa lấy trộm xe. Tổng cộng, băng trộm đã gây ra 10 vụ, lấy 11 xe môtô, đa số là loại xe đắt tiền.

Trước tình hình tội phạm gia tăng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh lập chuyên án đấu tranh, triệt phá băng tội phạm chuyên "nhập nha" lấy cắp xe máy. Ngày 14/7, mũi trinh sát thứ nhất tiến hành "đón lõng", bắt giữ tên Nguyễn Văn Đạt (biệt danh "Cá trê", 21 tuổi, từng có tiền án về tội trộm cắp) tại quê hắn ở ấp Trung, xã Đại Phước, huyện Càng Long, khi tên này vừa đem xe trộm được đi bán và trở về nhà.

Cùng ngày 14/7, mũi trinh sát thứ hai bắt giữ tên Phạm Tấn Quốc (Tí Em, 27 tuổi, ở ấp Phú An, xã Trung Thành Đô, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, khi tên này vừa mua chiếc xe Dream của tên Đạt.

Từ đấu tranh khai thác hai đối tượng mấu chốt này, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ tên Lê Văn Cường (21 tuổi, ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản). Tên Phạm Quốc Việt (19 tuổi, ngụ 58/A1, khóm 6, phường 4, thị xã Trà Vinh) biết bị "động", liền bỏ trốn, nhưng ngày 15/7, lực lượng trinh sát bắt tên Việt tại tỉnh An Giang.

Các đối tượng trong băng trộm xe môtô.

Cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ tên Trương Văn Đoàn (22 tuổi, ngụ ấp Láng Khoét, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh) khi tên này đang trốn tại nhà. Ngày 27/7, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Chung Hiếu Nghĩa (22 tuổi, khóm 4, phường 7, thị xã Trà Vinh, từng có tiền án về tội trộm cắp) và Trần Ngọc Hậu (32 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Trà Vinh, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp), khi tên này đang lẩn trốn tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành.

Ngày 30/7, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Minh Trường (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Linh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) và tên Nguyễn Duy Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, Châu Thành), đối tượng bỏ trốn lên TP HCM, sau đó ra đầu thú.

Trước những chứng cứ của cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận, bọn chúng tổ chức thành từng nhóm để trộm cắp xe gắn máy. Vào ban đêm, khi những nhà hoặc khách sạn đóng khóa chặt cửa, bọn chúng trèo tường vào, dùng kìm cộng lực bấm khóa, cạy cửa lấy trộm xe, bán chia nhau tiêu xài. Lực lượng Công an điều tra làm rõ băng trộm này đã gây ra 10 vụ, lấy 11 xe môtô (đa số là loại xe đắt tiền).

Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa có giấy khen các chiến sĩ Công an trực tiếp tham gia triệt phá băng trộm "nhập nha" lấy xe môtô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chiến công này góp phần thực hiện tốt kế hoạch "3 giảm" (giảm trộm cắp, ma tuý và tai nạn giao thông) do Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra

Nam Giao
.
.
.