Tp.HCM: Phá băng "ăn bay" liên quận

Thứ Sáu, 28/10/2005, 09:44

Sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, từ đêm 26 đến rạng sáng  27/10, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA Tp.HCM đã bắt giữ các đối tượng liên quan tới băng "ăn bay" do tên Trần Minh Toàn cầm đầu.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trong băng "ăn bay" này khai nhận đã gây ra gần 20 vụ cướp giật trên các tuyến đường liên quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú.

Ngoài các tên Nguyễn Ngọc Tấn (21 tuổi), ngụ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú; Nguyễn Minh Hiền (24 tuổi), Huỳnh Minh Cường (19 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (17 tuổi), cùng ngụ ở khu thương mại Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) đều có tiền án, tiền sự, còn có một cô gái 16 tuổi Phan Thị Mỹ Phụng (16 tuổi), ngụ ở phường 10, quận Tân Bình cũng tham gia trong các phi vụ "ăn hàng".

3 thành viên của băng "ăn bay".

Ngoài 5 xe gắn máy phân khối lớn làm phương tiện gây án bị tạm giữ, khi  khám xét nơi ở của chúng, trinh sát còn thu 1 mã tấu, 1 súng thể thao, 1 dao xếp... Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra số đối tượng liên quan và mời bị hại trong các vụ cướp để làm rõ

N.Đ.
.
.
.