Tóm gọn băng cướp “siêu tốc” trên đường 6

Thứ Năm, 07/07/2005, 07:08

Gần 20 vụ cướp giật tài sản xảy ra liên tục trong thời gian từ tháng 5 đến đầu tháng 6 trên dọc quốc lộ 6, đi qua địa phận các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La đã gây bức xúc trong nhân dân.

Khoảng 9h ngày 6/6, vợ chồng chị Lường Thị Hoa, trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đang đi xe máy trên đường, thuộc địa phận huyện Yên Châu (Sơn La) bất ngờ bị hai thanh niên đi xe Wave màu xanh ép sát vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị Hoa đã chợt thấy nhói ở cổ, chiếc dây chuyền vàng 3 chỉ chị đang đeo bị hai tên cướp giật tung.

Chỉ 20 phút sau, bà Lê Thị Ngắn, 69 tuổi, trú tại xóm Đoàn Kết, huyện Yên Châu đang ngồi bán hoa quả trước nhà thì có hai thanh niên đi xe Wave màu đỏ không rõ biển số đến vờ mua hoa quả, cướp 1 dây chuyền vàng 5 chỉ bà đang đeo trên cổ, rồi chạy về hướng Hà Nội.

40 phút sau đó, tại xã Chiềng Hặc, hai thanh niên đi chiếc xe Wave màu xanh lại tiếp tục gây án, ép xe, cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Nga, 43 tuổi, trú tại xã Đông Sang (huyện Mộc Châu).

Trước đó, hàng chục lá đơn trình báo của các bị hại được gửi đến với tính chất các vụ cướp giật ngày càng liều lĩnh khiến lực lượng Công an các tỉnh dọc tuyến Tây Bắc ăn ngủ không yên.

Công an 3 tỉnh Sơn La - Hoà Bình - Hà Tây đã thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm và xác lập chuyên án đấu tranh, rà soát hàng nghìn đối tượng trong diện quản lý, các đối tượng hình sự nổi.

Thành viên băng cướp "siêu tốc".

Sau khi 3 vụ cướp liên tiếp xảy ra trên địa bàn,  Công an huyện Mộc Châu tổ chức phục kích tại hiệu vàng Kim Tân đã bắt quả tang 2 tên cướp là Vũ Thành Sơn (21 tuổi); Đào Văn Quân (19 tuổi), cùng trú tại xã Loóng Phiêng, Yên Châu (Sơn La) đang bán dây chuyền vàng là tang vật của vụ cướp.

Khai thác "nóng" các đối tượng, mũi trinh sát khác đã đột kích vào điểm tập kết của băng cướp tại bản Pa Kha (Mộc Châu), bắt quả tang chủ nhà là Hờ A Pha đang tàng trữ 0,18 gam heroin, chứa chấp 2 tên cướp là Phan Văn Hùng (20 tuổi) và Nguyễn Văn Chính (22 tuổi). Lực lượng Công an đã thu giữ 2 chiếc xe Wave BKS 33L7- 4076 và xe BKS 33L4-8526 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Khai thác mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài 3 vụ cướp trên, chúng còn gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn các tỉnh Hà Tây và Hoà Bình. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an các tỉnh, đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp là Đỗ Văn Phúc (19 tuổi), trú tại Chợ Mới, Bắc Cạn, hiện đang là sinh viên Trường Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) Hà Tây đã bị bắt giữ. Cả 5 đối tượng trên đều là những con nghiện.

Trong băng cướp trên, kẻ có vai trò quan trọng nhất là tên Vũ Thành Sơn - sinh viên vừa bị đuổi học. Ngày 1/7, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an huyện đã chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ án đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La thụ lý

Anh Hiếu - Xuân Thích
.
.
.