Tổ chức cá độ bóng đá tại sân trượt patin

Thứ Năm, 14/06/2012, 12:41
Thấy nhiều người đến xem bóng đá EURO 2012 tại sân trượt patin của Nguyễn Đăng Ba, rồi hỏi tỉ lệ cá cược các trận đấu, Luân (người quen của Ba) đã thông báo tỉ lệ cá cược qua báo bóng đá rồi đứng ra nhận cá độ.

Ngày 13/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương (PC 45) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Thế Luân (21 tuổi, trú tại Nguyên Xá, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Bùi Quốc Trung (18 tuổi); Đinh Văn Nhật (28 tuổi); Nguyễn Đăng Ba (30 tuổi, cùng trú tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi đánh bạc.

Đêm 11/6, nhà đối tượng Nguyễn Đăng Ba tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành khá đông người. Như thường lệ, đối tượng này đóng cửa và cho người đứng ở bên ngoài cảnh giới.

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bị bắt giữ.

Đúng 0h30 ngày 12/6, khi cánh cửa vừa mở ra, các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương đã ập vào bắt giữ, các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Luân, Trung, Nhật, Ba; Bùi Văn Chung (18 tuổi); Nguyễn Đăng Huyện (18 tuổi); Trương Đức Hải (18 tuổi); Nguyễn Đình Đạt (19 tuổi); Nguyễn Đăng Tài (22 tuổi); Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, đều trú tại Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương). Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 2 tờ giấy ghi chữ và số tự nhiên, hơn 22 triệu đồng cùng một tivi Toshiba 55 inch; 1 đầu kỹ thuật số VTC.

Qua đấu tranh, Ba khai nhận: Đầu tháng 6/2012, Ba làm sân trượt Patin cho thanh thiếu niên ở địa phương đến trượt. Ngày 8/6, diễn ra vòng chung kết giải bóng đá EURO 2012, Ba đã đặt một màn hình tivi cỡ lớn tại sân trượt.

Ngày 10/6, Luân (người quen của Ba) đến chơi, thấy có nhiều người đến xem bóng đá hỏi tỉ lệ cá cược các trận đấu Luân đã căn cứ vào tỉ lệ cá cược trên báo bóng đá để thông báo cho mọi người biết. Trung và Nhật đã bảo Luân nhận cá độ của Trung số tiền là 9 triệu đồng và nhận của Nhật số là 6 triệu đồng. Ngoài ra, Luân còn nhận cá độ của một người Luân không biết tên số tiền 500 nghìn đồng, với tổng số tiền Luân nhận tiền cá độ đêm 10/6 là 15 triệu đồng. Khi trận đấu kết thúc, Luân phải trả lại tiền cho Nhật và Trung, cơ quan Công an đã bắt quả tang

X.M.
.
.
.