Tổ 141 làm rõ ổ nhóm gây ra 42 vụ trộm cắp xe máy SH

Thứ Sáu, 06/04/2012, 18:10
Từ tháng 8/2011 đến khi bị lực lượng 141 phát hiện, ổ nhóm của Sinh, Huy đã trộm cắp trót lọt 42 chiếc xe máy Honda SH trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 5/4, theo tin từ cơ quan tố tụng, Cơ quan CSĐTCông an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phùng Văn Sinh, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Phạm Văn Huy, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Trịnh Tiến, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (về hành vi trộm cắp tài sản); Nguyễn Ngọc Đức, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Đặng Hữu Cường, trú tại An Dương, TP Hải Phòng (về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Trước đó, ngày 8/3, tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội phát hiện một chiếc xe máy Honda SH không biển kiểm soát, vi phạm luật giao thông nên đã tạm giữ phương tiện và người điều khiển. Qua truy xét, đối tượng Sinh, Huy khai nhận chiếc xe máy trên chúng vừa bẻ khóa lấy trộm trên vỉa hè phố Kim Mã, quận Ba Đình, định đưa cho Tiến mang về Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ổ nhóm này chỉ nhắm những xe máy tay ga đắt tiền, đặc biệt là xe Honda SH...

Từ tháng 8/2011 đến khi bị phát hiện, ổ nhóm này đã trộm cắp trót lọt 42 chiếc xe máy Honda SH trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu hồi được 5 xe, 4 vam phá khóa, 4 dao nhọn và làm rõ 25 vụ; đang tổ chức truy bắt 6 đối tượng còn lại bỏ trốn

Đào Minh Khoa
.
.
.