Tin thêm về vụ bắt giữ 40 bánh heroin tại Bắc Giang

Thứ Tư, 27/03/2013, 09:26
Đêm 24, rạng sáng 25/3, chỉ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, 2 tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp bắt giữ được 2 vụ các đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin. Chiến công xuất sắc này có được là nhờ vào tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Vào khoảng 23h ngày 24/3, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A, đoạn chạy qua xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tổ tuần tra gồm 3 đồng chí do Đại úy Hà Đức Nhàn làm Tổ trưởng cùng các tổ viên: Thượng úy Nguyễn Hùng Cường, Trung úy Nguyễn Văn Ngân nhận được tin báo tại Km 126+800 QL1A thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên xảy ra vụ TNGT giữa xe taxi BKS 29A-581.67 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn và xe môtô đi cùng chiều BKS 30Z4-0757 làm 2 người bị thương.

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng đến hiện trường. Đại úy Hà Đức Nhàn đã phân công 2 đồng chí trong tổ công tác đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, còn mình ở lại bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an huyện Việt Yên đến giải quyết.

Các đối tượng vụ án.

Tại hiện trường, Đại úy Nhàn phát hiện trên xe taxi có 3 hành khách là nam giới, trong đó 2 người xách theo một túi màu đen lén lút nhanh chóng đi bộ theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khi Đại úy Hà Đức Nhàn nhìn vào máy tính cước trên xe taxi báo số tiền gần 1 triệu đồng. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo nên đồng chí Nhàn đã cùng tổ công tác (lúc này, đồng chí Cường và Ngân quay lại hiện trường) truy đuổi theo 2 đối tượng được khoảng 700 mét thì phát hiện 1 nam giới đang ngồi sát lề đường và bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT.

Ngay lập tức, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra phát hiện trong hành lý của người này có 2 khối hình hộp chữ nhật kiểu dạng bánh heroin được cất giấu cẩn thận vào các hộp bánh sữa nhãn hiệu Mộc Châu. Tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị đưa đối tượng và vật chứng về trụ sở cơ quan kiểm tra. Bước đầu, tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Lương Văn Cường, 19 tuổi và Chu Văn Sái, 25 tuổi, đều trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số hình hộp chữ nhật trên là 4 bánh heroin. Tên đi cùng Cường và Sái lợi dụng đêm tối đã trốn thoát.

Đến 2h15' ngày 25/3, tại Km 107 QL1A thuộc địa phận thị trấn Vôi - Lạng Giang, tổ công tác kiểm tra xe ôtô 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Venza BKS 29A- 359.07 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, trên xe có 3 người (2 nam, 1 nữ); lái xe không có giấy phép lái xe. Phát hiện những người trên xe có biểu hiện bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện bên dưới vị trí để chân hàng ghế sau có 1 thùng giấy để trong bao tải có nhiều khối hình hộp chữ nhật kiểu dạng bánh heroin.

Trong lúc kiểm tra, người thanh niên ngồi gần ghế lái bất ngờ tung cửa xe lao xuống ruộng ven đường lẩn trốn. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế bắt giữ lái xe và đối tượng nữ. Đối tượng nam giới lao ra khỏi xe bỏ chạy xuống ruộng lúa gần đó được khoảng 200 mét bị đồng chí Nguyễn Thành Sơn và Giáp Mạnh Luân đuổi kịp bắt giữ. Toàn bộ đối tượng, vật chứng, phương tiện, tổ công tác đưa về trụ sở cơ quan phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phát hiện tổng số 36 khối hình hộp chữ nhật và 1 gậy điện do Trung Quốc sản xuất.

Các đối tượng khai nhận: Lái xe là Nguyễn Thiện Thiết, 58 tuổi, trú tại Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh, 2 đối tượng đi trên xe là: Trương Trung Kiên, 31 tuổi, trú tại Đại Hợp, Tứ Kỳ, Hải Dương và Bùi Thị Thịnh, 39 tuổi, trú tại Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số hình hộp chữ nhật trên là 36 bánh heroin.

Ngay trong đêm, Phòng CSGT đã bàn giao toàn bộ đối tượng và vật chứng của hai vụ án này cho Phòng CSĐT tội phạm ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng

Minh Thúy
.
.
.