Tìm vợ không được, bắt 2 mẹ con chị dâu

Thứ Sáu, 19/12/2008, 16:16
Đến nhà anh vợ để tìm vợ nhưng không thấy, Tuyến đã dùng kéo khống chế bắt chị dâu và cháu mới 7 tháng tuổi về nhà mình.

Chiều 17/12, Kiều Văn Tuyến, 35 tuổi, trú tại xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đi xe máy xuống nhà anh Vũ Quang Tùng, 35 tuổi, trú tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định) để tìm vợ là chị Vũ Thị Hải Yến, 27 tuổi, em ruột anh Tùng.

Không thấy Yến ở nhà, Tuyến đã dùng kéo khống chế bắt vợ anh Tùng là chị Nguyễn Thị Loan và con mới 7 tháng tuổi. Sau đó, Tuyến bắt chị Loan đèo xe máy chở hắn đi, Tuyến ngồi sau ôm cháu bé về nhà mình ở Ứng Hoà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ứng Hoà đã phối hợp với Công an huyện Vụ Bản và Công an xã Hoà Phú, truy bắt đối tượng.

Đến 3h ngày 18/12, Công an đã bắt Kiều Văn Tuyến cùng hung khí gây án và giải thoát an toàn cho hai mẹ con chị Loan.

Hiện Công an huyện Ứng Hoà đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng để Công an huyện Vụ Bản giải quyết

Q.A.
.
.
.