Tìm thấy cổ vật bị mất cắp tại nhà một người sưu tập đồ cổ

Thứ Tư, 20/06/2007, 09:36
Sau khi phát hiện bộ đồ thờ cúng cổ của đình Đa Phúc (Hà Tây) bị mất trộm đang được rao bán tại nhà ông Lương Văn Bình (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), CA Hải Dương đã vận động, thuyết phục ông Bình giao nộp tang vật vụ án.

Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông báo truy tìm tang vật vụ án của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây với nội dung: Đêm 27/9/2006, kẻ gian đã đột nhập vào đình Đa Phúc lấy đi một bộ đỉnh đồng, có niên đại khoảng đầu thế kỷ XX, cao khoảng 1,1m, hình cầu… đề nghị phối hợp truy tìm tang vật.

Thời điểm nhận được thông tin này, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cũng đang tiến hành điều tra một số vụ trộm cắp cổ vật trên địa bàn tỉnh nên việc điều tra được các trinh sát gấp rút tiến hành.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện bộ đỉnh đồng, tang vật của vụ trộm cắp trên đang được rao bán tại nhà của ông Lương Văn Bình, 53 tuổi, trú tại ngõ 75, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi bí mật nhận diện bộ đỉnh đồng trên, cán bộ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã vận động ông Bình, thuyết phục ông nộp lại tang vật vụ án. Ngày 14/6, ông Bình đã mang bộ đỉnh đồng trên đến Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để nộp.

Bước đầu, ông Bình cho biết đã mua cổ vật trên của người tên là Vũ Tuấn Anh, trú tại đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày 17/6, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức trao trả cổ vật trong vụ mất trộm tại đình Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cho Công an tỉnh Hà Tây và bà con nhân dân trong xã.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

X.M.
.
.
.