Tiếp tục xảy ra tình trạng dùng súng cao su bắn xe khách

Thứ Tư, 11/10/2017, 21:15
Chiếc xe khách chạy tuyến Quảng Ninh-Thanh Hóa, khi đến đoạn Nhà máy nước Uông Bí, bất ngờ bị một thanh niên đứng ven đường dùng súng gỗ 2 chạc và dây cao su bắn thẳng vào kính trước xe...

Sáng 11-10,  trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: khoảng 10h ngày 10-10, xe khách giường nằm BKS 14B-01620 do anh Trịnh Quảng Mười, trú tại tổ 4, khu Lam Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả điều khiển đang chạy tuyến Quảng Ninh-Thanh Hóa lưu thông trên QL18 đoạn Nhà máy nước Uông Bí, bất ngờ lại bị một thanh niên đứng ven đường dùng súng gỗ 2 chạc và dây cao su bắn thẳng vào kính trước xe. 

Hành động trên đã làm cửa kính xe bị rạn nứt. Rất may không nguy hiển đến tính mạng lái xe và hành khách đi trên xe. Sau khi bắn vào xe ô tô khách trên, đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Xe khách bị bắn tại phường Quang Trung ngày 10-10.

Nhận được tin báo của lái xe, Công an TP Uông Bí đã khẩn trương điều tra. 

Trước đó, khoảng 21h27’ ngày 19-9, tại QL18, đoạn khu vực Trường Sư phạm Uông Bí (phường Nam Khê, TP Uông Bí), chính xe khách này cũng bị một thanh niên ngồi trên xe taxi Phú Bình, BKS là 14A-11756 do Ngô Đình Hùng, trú tại phường Nam Khê, TP Uông Bí điều khiển đã dùng súng  gỗ 2 chạc và dây cao su bắn vào kính xe, khiến cửa kính bên phụ xe, ở vị trí giường đầu tiên của tầng 2, bị thủng một lỗ bằng ngón tay út và rạn vỡ.

Theo  Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, đơn vị đang nỗ lực dùng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương
.
.
.