Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án thi hộ bổ túc

Thứ Sáu, 09/07/2010, 15:34
Một số thí sinh thi tốt nghiệp bổ túc TH đã thỏa thuận với Âu Thị Thanh Hải giá thi hộ mỗi môn thi là 1 triệu đồng và có kết quả đậu tốt nghiệp mới trả tiền.

Ngày 8/7, Trung tá Lê Hồng Hải, Phó Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết: Sau một thời gian thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Âu Thị Thanh Hải (35 tuổi), ngụ tại 190 Nguyễn Văn Bé, phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) và Phạm Thanh Tùng (27 tuổi), ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), về hành vi  làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này.

Theo kết quả điều tra bước đầu: Vào lúc 11h ngày 2/6, Hội đồng thi tốt nghiệp bổ túc THPT ở Trường Nguyễn Trãi (thị xã Long Khánh) đã phát hiện Nguyễn Thành Tín (21 tuổi), ngụ ở tổ 7, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh thi hộ cho thí sinh Trần Văn Đương. Ngoài ra, Hội đồng thi còn phát hiện một đối tượng tên Khương (chưa rõ lai lịch) thi hộ cho thí sinh Tạ Chí Cường (32 tuổi), ngụ tại xã Hàng Gòn (thị xã Long Khánh).

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Đương, Tạ Chí Cường khai nhận, biết khả năng của mình, sợ thi không đậu, nên ngày 20/5, cùng với Trần Thị Quỳnh Vân (35 tuổi), ngụ ở ấp 1, xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ) và Trương Bá Cao (25 tuổi), ngụ ở ấp 3, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đến nhờ Âu Thị Thanh Hải tìm người thi hộ.

Hai bên bàn bạc, đi đến thỏa thuận giá thi hộ mỗi môn thi là 1 triệu đồng và có kết quả đậu tốt nghiệp mới trả tiền. Sau đó, Hải nhờ cháu mình là Phạm Hoài Long (21 tuổi), ở TP Nha Trang tìm người thi hộ và Long đã liên lạc với Tín, Khương, Vũ và Uyên (chưa rõ lai lịch).

Hải đã thuê Phạm Thanh Tùng làm giả dấu mộc đóng lên ảnh của Tín, Khương, Vũ và Uyên đã được dán trên giấy báo thi của Trần Văn Đương, Tạ Chí Cường, Trương Bá Cao và Trần Thị Quỳnh Vân với giá 100.000 đồng/giấy.

Tuy nhiên, sợ bị phát hiện, xử lý nên Uyên quyết định không tham dự thi hộ. Trương Bá Cao cũng lo sợ việc thuê người khác thi hộ có thể bị bại lộ, nên sáng 2/6, Cao đã sửa lại giấy báo thi của mình rồi tự đi thi. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng liên quan để xử lý

C.T.
.
.
.