Tiện tay dắt bò… nhà

Thứ Sáu, 06/02/2015, 10:15
Lợi dụng "mẹ vắng nhà", Nhật (nghiện ma túy) đã lén dắt trộm 1 con bò nặng 100kg, "hóa giá" được 6,8 triệu đồng rồi bỏ nhà đi "giải ngân".

Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Nhật (37 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản. Nhật là đối tượng không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy.

Sáng ngày 6/6/2014, lợi dụng bà Lê Thị Khán (là mẹ ruột của Nhật) đi vắng, Nhật đã lén dắt trộm 1 con bò nặng 100kg trị giá 12 triệu đồng bán cho một đối tượng không rõ lai lịch được 6,8 triệu đồng rồi bỏ nhà đi tiêu xài hết. Qua điều tra truy xét cuối tháng 9/2014, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt giữ Nhật.

Được biết, tháng 4/2012, Nhật bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Mai Phương
.
.
.