Bắt được 2 trong nhóm đối tượng chém 4 người bị thương vì mối thù...xưa

Thứ Hai, 14/01/2019, 21:44
Bước đầu 2 đối tượng bị bắt trong vụ xông vào nhà trọ chém 4 người bị thương khai nhận do có mâu thuẫn từ dưới quê, lên thành phố làm việc nhớ lại thù xưa nên tập hợp anh em thuê xe ô tô đi tìm nhóm Linh giải quyết mâu thuẫn...

Ngày 14-1, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, qua truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt được 2 trong nhóm đối tượng gây ra vụ chém người tại dãy nhà trọ trong hẻm 96, Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức khiến 4 người bị thương đêm 13-1.

Một nạn nhân trong vụ bị chém trong phòng trọ

4 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương do hung khí chém bao gồm Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ Thủ Đức), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ Bình Dương).

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 13-1, 4 nạn nhân đang ngồi nhậu tại một phòng trọ trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bất ngờ một nhóm trên 20 người đi trên xe ô tô và nhiều xe máy ập tới cầm hung khí xông vào tấn công khiến 4 nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án cả nhóm rút nhanh, người dân đã đưa 4 nạn nhân vào bệnh viện.

Theo Công an Thủ Đức, vị trí 4 người bị chém là phòng trọ của Linh và Linh cũng là người mà nhóm này tìm để xử lý. 

Bước đầu điều tra, Công an quận Thủ Đức xác định, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm Linh và một trong nhóm gây án ở quê nhà Sóc Trăng. Một thời gian sau 2 nhóm này cùng lên TP Hồ Chí Minh làm việc, chủ yếu là công nhân, phụ hồ tại khu vực Dĩ An (Bình Dương) và Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

 Do nhớ ân oán cũ nên biết nhóm Linh trọ ở Thủ Đức, nhóm trên đã thuê xe ô tô từ Bình Dương kéo nhau sang Thủ Đức giải quyết  mâu thuẫn. Công an đã bắt được 2 đối tượng và truy xét số đối tượng còn lại.


Anh Thư
.
.
.