Thuê xe cẩu đi... cướp tài sản

Thứ Ba, 07/06/2016, 22:18
Các đối tượng khống chế bảo vệ công trường, cướp tài sản rồi thuê xe cẩu chở 2 cuộn dây cáp điện trung thế, trị giá khoảng 500 triệu đồng đi bán lấy tiền tiêu xài...

Chiều 7-6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ được 5 đối tượng manh động, khống chế bảo vệ công trường, thuê xe cẩu để cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 0h30 phút ngày 9-3, tại đoạn đường 100m thuộc địa phận thôn Ấp 2, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Một nhóm 5 đối tượng ập vào lán bảo vệ, dùng dao khống chế, trói tay chân 2 bảo vệ bằng băng keo dính, dây dù rồi gọi xe ô tô cẩu tự hành đến cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế trị giá 500 triệu đồng.

Nhóm đối tượng cướp 2 cuộn cáp điện và hình ảnh tang vật.

Nhận thấy ổ nhóm cướp này với tính chất rất manh động, liều lĩnh, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân sở tại, ngày 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá ổ nhóm trên. Đến ngày 6-6, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Mê Linh và Đông Anh (Hà Nội) đã bắt được 5 đối tượng gây ra vụ án nêu trên.

5 đối tượng gồm Hà, Luân, Trung, Hiếu, Loát tại cơ quan Công an.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Hải Hà, 45 tuổi; Lê Như Luân, 37 tuổi; Nguyễn Văn Trung, 32 tuổi; Phạm Văn Hiếu, 31 tuổi và Nguyễn Văn Loát, 40 tuổi. Cả 5 đối tượng nêu trên đều trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Bùi Hải Hà là đối tượng cầm đầu trong ổ nhóm tội phạm này. Hải đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 tiền sự tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng đầu tháng 3-2016, do thiếu tiền tiêu xài nên Hà, Trung, Luân và Loát đã bàn nhau đi cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế đang được đơn vị thi công để bên ở lề đường thuộc Ấp 2, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP Hà Nội)...

Các đối tượng đã thuê xe cẩu và tổ chức vụ cướp táo tợn trên. Sau khi cướp được 2 cuộn dây cáp điện, các đối tượng bán 2 cuộn dây cáp điện với giá 147 triệu đồng, trả cho lái xe cẩu 10 triệu đồng tiền thuê xe, rồi chia nhau số tiền còn lại.

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.