Thuê nhà nghỉ "góp tiền" mua ma túy về bay lắc

Thứ Ba, 04/05/2021, 18:54
9 đối tượng bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy trái phép trong một nhà nghỉ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.


Trước đó, rạng sáng 30/4, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng Công an xã Phước Thiền bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đ.G. ( địa chỉ tại ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) phát hiện tại phòng 116 có 9 đối tượng (gồm 6 nam, 3 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy

Tang vật thu giữ gồm 1 gói tinh thể màu trắng và 1 cục bột màu hồng (nghi là ma tuý); đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 ống hút tự chế, dụng cụ sử dụng ma tuý, 1 bộ loa vi tính; 2 đèn nháy theo nhạc...

Qua kiểm tra nhanh cho thấy cả 9 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Thắng.

Nhóm đối tượng khai nhận đã đến nhà nghỉ Đ.G. thuê phòng, tiếp đó các đối tượng Nguyễn Anh Thắng (25 tuổi), Nguyễn Văn Sự (27 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Huy Phước (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (25 tuổi) đều ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch và Nguyễn Nhất Hùng (30 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rủ nhau mỗi người góp 2 triệu đồng để Thắng đi mua 7,7 triệu đồng ma túy rồi về sử dụng chung thì bị bắt.

Qua điều tra mở rộng Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng Phạm Hồng Phúc (20 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Trương Hoàng Vũ (25 tuổi, quê tỉnh Đăk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy cơ quan Công an thu giữ.

Cũng trong ngày 30/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Long Thành tiến hành bắt giữ đối tượng L. Th. G. (31 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ  1 gói chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng khay), 3 túi nilon nhỏ, mỗi túi chứa 100 viên nén màu xanh lá, 1 túi nilon chứa 201 viên nén màu xanh lam (ma túy dạng kẹo).

Mai Phương
.
.
.