Thuê nhà nghỉ cất giấu đồ ăn trộm vẫn không thoát

Chủ Nhật, 23/10/2016, 16:16
Các đối tượng chở đồ ăn trộm đến một nhà nghỉ thuộc khu dân cư Việt Sing (thị xã Thuận An), thuê phòng cất giấu. Khi về nhà, anh Hiển phát hiện bị mất tài sản nên đã trình báo cơ quan Công an...

Chiều 23-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Nhẫn (23 tuổi) và Nguyễn Minh Phụng (24 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận, lúc 0h ngày 7-10, Phụng đến phòng trọ tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) rủ Nhẫn đi trộm để lấy tiền tiêu xài. Do biết được phòng trọ kế bên của anh Nguyễn Văn H (43 tuổi, quê quán Bắc Giang) đi vắng nên Nhẫn nói Phụng qua trộm. Sau đó, cả hai đã dùng kìm cắt khóa cửa phòng trọ của anh Hiển lấy trộm 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bê tông và 1 máy hàn.

Tiếp đó, các đối tượng chở “chiếm lợi phẩm” đến một nhà nghỉ thuộc khu dân cư Việt Sing (thị xã Thuận An) thuê phòng cất giấu. Khi về nhà, anh Hiển phát hiện bị mất tài sản nên đã trình báo cơ quan Công an.

Từ dấu vết chân tay để lại hiện trường, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ các đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại khu vực phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Đ.Mừng
.
.
.