Thuê khách sạn, giấu AR15, K54 trong hành lý

Thứ Ba, 25/10/2016, 09:32
Qua kiểm tra phòng khách sạn của Khoa, tổ công tác đã phát hiện 1 khẩu súng AR15, 1 khẩu súng CARBINE, 1 khẩu súng K54 và 1 khẩu súng ngắn cùng trên 300 viên đạn.

Ngày 24-10, Cục CSHS Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng Lê Hồ Anh Khoa, 30 tuổi, trú tại 244 Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cầm đầu hoạt động trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng, các trinh sát Phòng 5, Cục CSHS, Bộ Công an phát hiện đối tượng Lê Hồ Anh Khoa đang giao dịch bán 1 khẩu súng  AR15 và 1 khẩu AK với giá 50 triệu đồng/khẩu.

Lê Hồ Anh Khoa và tang vật.

Ngày 21-10, nhận được nguồn tin Lê Hồ Anh Khoa sẽ vác theo 4 khẩu súng quân dụng ra Quảng Ninh để bán cho khách, tổ công tác Phòng 5, Cục CSHS đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh lên kế hoạch khẩn trương phá án.

Khoảng 16h cùng ngày, phát hiện Khoa đang thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), tổ công tác đã bất ngờ áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính người và hành lý của đối tượng.

Qua đó, đã phát hiện, thu giữ toàn bộ 4 khẩu súng quân dụng được Khoa giấu trong hành lý mang theo người gồm: 1 khẩu súng AR15, 1 khẩu súng CARBINE, 1 khẩu súng K54 và 1 khẩu súng ngắn trên nòng súng ghi B88-8317 cùng trên 300 viên đạn súng quân dụng các loại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của đối tượng này 1 khẩu súng dạng hơi đã tháo rời các bộ phận.

Qua đấu tranh, Lê Hồ Anh Khoa thừa nhận toàn bộ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Hiện Ban chuyên án Cục CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

Tâm Minh
.
.
.