Thuê hai ô tô, đem bán rồi trốn

Thứ Hai, 02/11/2015, 20:39
Chiều 2/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nghị 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Theo bản án hình sự sơ thẩm, Đỗ Quang Nghị, 33 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội là lao động tự do. Lợi dụng mối quan hệ với anh Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Thành nên Nghị đã thuê của công ty anh Cường hai chiếc xe ô tô có tổng giá trị gần 570 triệu đồng.

Cảnh sát áp giải bị cáo Nghị tới phiên xử.

Tin tưởng Nghị là người quen nên anh Cường bàn giao tất cả giấy tờ liên quan đến hai ô tô cho Nghị. Quá thời hạn thuê xe, anh Cường đòi xe thì Nghị khất lần không trả. Anh Nghị gọi điện thì Nghị tắt máy và cắt đứt liên lạc.

Trước sự việc trên, anh Nghị đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Nghị. Sau khi thuê xe, Nghị đã bán cho người khác lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Hưng
.
.
.