Thuê giang hồ Hàn Quốc sang Việt Nam rửa hận

Thứ Năm, 27/03/2008, 15:11
Do bị ông Song hủy hợp đồng đầu tư vào 2 casino tại Việt Nam, Lee Peum đã thuê giang hồ của Hàn Quốc là YangEunipa sang Việt Nam để "tước đoạt" quyền kinh doanh của ông Song. Băng nhóm này đã lập kế hoạch "Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam" để loại trừ ông Song.

Sau nhiều ngày xác minh điều tra, ngày 25/3, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, đã bắt Lee Peum (54 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc, theo lệnh truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc, hộ chiếu nhập cảnh số hiệu CS0644662; khám xét nơi cư ngụ của Lee Peum là phòng thuê tại một khách sạn trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Hiện cơ quan điều tra của Việt Nam đang tiếp tục thực hiện thẩm vấn trước khi trao Peum cho phía Hàn Quốc. Được biết, việc Lee Peum bị truy nã, bị bắt có liên quan đến hoạt động của một băng tội phạm người Hàn Quốc, hiện băng nhóm này có chân rết hoạt động tại Việt Nam.

Công tác xác minh ban đầu giữa Cảnh sát Hàn Quốc và Công an Việt Nam cho thấy: Hai năm trước, ông Song, 56 tuổi mua lại quyền kinh doanh casino của hai khách sạn lớn ở Hà Nội và Vũng Tàu. Ông Lee, 62 tuổi là người kinh doanh bất động sản muốn có phần đầu tư vào hai casino này của ông Song nhưng ông Lee không thanh toán đúng tiến độ cho ông Song nên ông Song hủy hợp đồng ban đầu.

Do vậy, ông Lee mang mối hận ông Song nên đã thuê tổ chức giang hồ của Hàn Quốc là YangEunipa "tước đoạt" quyền kinh doanh của ông Song và "phó thủ lĩnh" của băng nhóm này là Gang, 51 tuổi chỉ thị cho đàn em thân tín là Byun, 49 tuổi, thực hiện.

Byun lập kế hoạch loại trừ ông Song, gọi là "Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam", gửi cho Gang. Thực hiện kế hoạch, Byun và đồng bọn nhập cảnh Việt Nam.

Sáng 3/8/2007, chúng xâm nhập vào nhà ông Song ở Hà Nội, ép ông Song ký tên chuyển tất cả việc kinh doanh, sở hữu (trị giá 6 tỷ won) của ông cho ông Lee, đồng thời dẫn ông Song đến casino, bắt ông Song tuyên bố trước mọi người là từ bỏ việc kinh doanh và chuyển quyền hạn cho "Chủ tịch Lee".

Bọn này uống rượu gần khách sạn và bắt ông Song thanh toán tiền, đến 2h sáng hôm sau chúng thả ông Song ra. Ông Song đã tố cáo với cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, Gang và đồng bọn trong băng nhóm đã bị Cảnh sát Thủ đô Seoul của Hàn Quốc bắt giữ.

Công tác điều tra còn lật lại hồ sơ băng nhóm tội phạm từng gây sóng gió tại Hàn Quốc này. Năm 1975, tên Gang đã từng tấn công khách sạn Saboi; năm 1981 bị Cảnh sát Hàn Quốc bắt và bị tuyên án tù chung thân về tội cố ý giết người, sau đó được giảm án còn 20 năm, ngồi tù đến năm 2001 thì được phóng thích.

Ra tù, Gang quản lý một công ty xây dựng, đến năm 2004 lại bị phạt hơn một năm tù về tội liên quan đến bạo lực. Một đối tượng khác, từng là thủ lĩnh của Gang bị trừng phạt 18 năm, "thủ lĩnh" Kim Tae chon ở Seobangpa bị phạt 17 năm… Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ

PV
.
.
.