Thuê gần 10 xe ô tô đem cầm lấy tiền tiêu xài

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:00
Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.1, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối Huỳnh Thanh Dũng (35 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) để điều tra làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua mối quan hệ xã hội, Dũng quen biết anh Lê Hữu Tấn (sinh năm 1982, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và biết anh Tấn có dịch vụ cho thuê xe tự lái. Ngày 18/11/2014, Dũng đã thuê chiếc xe của anh Tấn với giá 5 triệu đồng /10 ngày và  đem chiếc xe trên cầm cho ông N.D.T (57 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) với giá 100 triệu đồng. 

Sau khi xác minh được chiếc xe mà Dũng đã chiếm dụng của anh Tấn, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Dũng và tiến hành thu hồi chiếc xe tang vật.

Ngày 4/8, Dũng lén lút trở về nhà riêng tại phường 13, quận 4 thì bị Công an phường 13, quận 4 bắt lập hồ sơ giao cho Công an quận 1 xử lý. Qua điều tra được biết với cùng thủ đoạn trên, Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 xe ô tô của những người quen ngoài xã hội, không làm hợp đồng và đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân./.

Minh Phong
.
.
.