Thuê 4 ôtô rồi… biến mất

Thứ Bảy, 10/09/2016, 07:15
Ngày 9-9, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm ông Trần Diệu Cường (41 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, ảnh) để điều tra làm rõ về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Ông Cường làm nghề kinh doanh mua bán cá kiểng. Ông thường mang xe ôtô của mình đến bảo dưỡng tại garage Hương Quang nằm trên đường 52 (phường 10, quận 6) do ông Bùi Tấn Vinh làm chủ.

Đầu năm 2014, ông Cường nói đang có nhu cầu thuê xe ôtô để phục vụ kinh doanh nên nhờ ông Vinh tìm mối giúp. Ông Vinh giới thiệu cho ông Cường gặp hai ông V.A.D (ngụ quận 6) và V.Q.N (ngụ quận 10) để thuê xe tự lái.

Tháng 5-2014, ông D ký hợp đồng cho ông Cường thuê 3 ôtô gồm 2 xe Fotuner BKS 52U-9657, 51A-555.54 và 1 xe Innova BKS 51A-046.22 với tổng tiền thuê mỗi tháng là 54 triệu đồng. Ông Cường còn ký hợp đồng thuê của ông N 1 xe Innova BKS 51A-507.60 với giá 16 triệu đồng/tháng. Đến tháng 10-2014, ông Cường không trả tiền thuê.

Ông D, ông N gọi điện hỏi thì ông Cường nại nhiều lý do để trì hoãn. Đến tháng 4-2015, phát hiện 4 chiếc ôtô đã bị cắt thiết bị định vị, hai ông này liền tìm đến nhà thì biết ông Cường đã bỏ đi đâu không rõ.

Cơ quan điều tra đề nghị ông Cường đến Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh (324 Hòa Hưng, phường 12, quận 10; ĐT: 08.38640548) gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Đăng để làm rõ nội dung tố cáo. Nếu trong 1 tháng kể từ ngày đăng báo mà ông Cường không đến xem như đã bỏ trốn, cơ quan Công an sẽ xử lý theo pháp luật. Ai biết ông Cường đang ở đâu đề nghị báo về theo địa chỉ và số điện thoại trên.

M.Hải
.
.
.