Thua độ, một sinh viên đi cướp xe ôm

Thứ Năm, 23/02/2006, 08:30
Ngày 20/2, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Lê Minh Trực (19 tuổi), ngụ tại 19 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP HCM, về hành vi giết người cướp tài sản. Trực khai do thua cá độ bóng đá 5 triệu đồng nên hắn quyết định đi cướp xe ôm bán lấy tiền chung độ.

Lúc 16h ngày 18/2, Huỳnh Lê Minh Trực chuẩn bị các dụng cụ: kìm bấm đa năng, chìa khóa, rồi tháo BKS 52T1-5700 từ chiếc xe Wave Alpha của gia đình cho vào chiếc ba lô. Trên đường "tìm kiếm con mồi" khi đến gần Câu lạc bộ Lan Anh, quận 3, Huỳnh Lê Minh Trực nhặt thêm cục đá nặng khoảng 1,5 kg cho vào ba lô. Đến 19h20' thì tên Trực chọn được "con mồi" là anh Trần Thanh Sơn (25 tuổi), ngụ tại 109/11 Trần Quang Diệu, phường 9, quận 3. Giá cuốc xe ôm từ Câu lạc bộ Lan Anh đến đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) là 15.000 đồng, nhưng khi anh Sơn đang chở Trực đi trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3) thì tên Trực nói chở vào chợ Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận để tìm người quen.

Trực khai là định điều lái xe vào khu vực đó tìm cơ hội hành động. Nhưng thấy không ổn, tên Trực lại nói anh Sơn chở đến đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận. Khi vào đến hẻm 145/6 Nguyễn Đình Chính, hắn nói anh Sơn chạy chậm lại đồng thời mở ba lô lấy cục đá ra rồi đánh thật mạnh vào đầu anh Sơn. Anh Sơn liền quăng xe ra đường và tri hô, còn tên Trực bị bất ngờ trước việc anh Sơn bỏ xe nên bị ngã xuống đường và ngay lập tức nhân dân vây bắt hắn đưa về Công an phường 11, quận Phú Nhuận. Hiện tại, anh Sơn đang được cứu chữa tại bệnh viện với chẩn đoán rạn sọ não, nhưng đã qua cơn hiểm nguy đến tính mạng.

Huỳnh Lê Minh Trực là sinh viên năm thứ 1 khoa Kinh tế, Trường Đại học dân lập Hồng Bàng ở đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM. Mỗi ngày đi học hắn được mẹ cho 50.000 đồng nhưng theo Trực thì không đủ “xài” nên hắn nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

 Huỳnh Lê Minh Trực chưa có tiền án, nhưng đã có 2 tiền sự. Năm 2003, Trực bị Công an phường 3, quận Tân Bình phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản và tháng 3/2004 bị Công an phường 5, quận Tân Bình xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng

Thu Thảo
.
.
.