Thừa Thiên - Huế: Tù chung thân cho kẻ giết người, cướp của

Thứ Sáu, 09/09/2005, 08:39

Biên sát hại chị Yến, nhân viên cửa hàng kinh doanh điện thoại Nhật Hùng và cướp đi tài sản trị giá 35 triệu đồng.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp của tại quầy kinh doanh điện Nhật Hùng (11A đường Hà Nội, Tp. Huế).

Theo cáo trạng, vào lúc 18h15' ngày 15/4/2005, tại quầy kinh doanh điện thoại Nhật Hùng, Hoàng Trường Biên (22 tuổi, trú tại 22 Lê Hồng Phong, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã sát hại chị Trần Thị Phương Yến, nhân viên bán hàng, để lấy đi tài sản trị giá hơn 35 triệu đồng. Sau khi gây án, Hoàng Trường Biên đang trên đường trốn chạy thì bị bắt giữ cùng tang vật.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt bị cáo Hoàng Trường Biên: Tù chung thân về tội giết người và 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cả hai tội là tù chung thân
P.V.
.
.
.