Thu giữ cả "kho" thiết bị siêu nhỏ sử dụng cho việc gian lận thi cử

Thứ Hai, 19/06/2017, 12:20
Sáng 19-6, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội thông tin về việc liên tiếp phát hiện, xử lý 5 cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên mạng Interne thông qua các website, tài khoản Facebook. 

Cụ thể, ngày 13-6, tại quán cà phê Q5, địa chỉ số2, Nguyễn Đức Quý, Thanh Xuân (Hà Nội), tổ công tác  của Công an TP Hà Nội gồm: Phòng P50, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an phường Thanh Xuân Bắc (Công an quận Thanh Xuân) đã phát hiện Tống Ngọc Toàn (28 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang bán thiết bị tai nghe siêu nhỏ cho khách hàng.

Qua đấu tranh, Toàn khai nhận đã kinh doanh thiết bị tai nghe siêu nhỏ phục vụ mục đích gian lận thi cử từ tháng 7-2015 cho đến nay thông qua các kênh website, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội Facebook và mạng xã hội Youtube.
Cơ quan Công an kiểm tra các thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu
Đáng chú ý, các sản phẩm Toàn kinh doanh luôn có chức năng như một tai nghe siêu nhỏ, dưới nhiều hình thức và kiểu dáng khác nhau như thẻ ATM, dây đeo cổ, điện thoại di động để phục vụ nhu cầu gian lận của khách hàng. 

Điển hình như loại loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng ATM có kích thước tương đồng và in dòng chữ "Mastercard" trên thân để ngụy trang như thẻ ATM bình thường có khe cắm thẻ sim, kết nối không dây với một tai nghe loại nhỏ có kích thước khoảng 1-2cm (hoạt động như thiết bị nghe, gọi độc lập).

Tai nghe ngụy trang

Tang vật thu giữ là 6 bộ dạng vòng dây đồng đeo cổ, 3 bộ thiết bị dạng ATM. Mở rộng vụ án, cơ quan Công an thu giữ thêm 17 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng vòng dây đeo cổ, 6 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng ATM và 25 bộ nguồn điện, 25 bản mạch điện tử là linh kiện để Toàn lắp đặt bộ tai nghe siêu nhỏ dạng dây đeo cổ.

Trước đấy, Đội 4 PC50 phối hợp với Đội Kinh tế của Công an quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) liên tiếp kiểm tra các Websie, facebook phát hiện nhiều đối tượng thu mua các bộ tai nghe siêu nhỏ từ trên mạng Internet để bán kiếm lời. Các loại này đều do nước ngoài sản xuất, không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo đó, kiểm tra Website: www.tainghesieunho... do Lưu Quang Thắng (24 tuổi), quê ở Nam Định, hiện trú tại ngõ 73 Đê Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng làm quản trị rao bán cho thuê các loại tai nghe siêu nhỏ.  Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 10 bộ tai nghe siêu nhỏ loại cắm thẻ sim điện thoại, có trị giá 14 triệu đồng. 

Các thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu thu giữ

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận, từng mua để sử dụng nên biết địa chỉ thu mua các bộ tai nghe siêu nhỏ này của một người trên mạng Internet. Sau đó, thông qua số điện thoại giao dịch để trên web, Thắng bán và cho thuê nhằm kiếm lợi nhuận. 

Cùng thời điểm, tổ công tác kiểm tra trên trang www.facebook.com/tainghethicu đã xác định trang facebook do Trần Ngọc Hùng (21 tuổi), quê ở Hà Tĩnh, hiện trú tại Láng Thượng, quận Đống Đa làm quản trị đang rao bán các loại tai nghe siêu nhỏ. 

Qúa trình thu giữ 9 bộ tai nghe siêu nhỏ loại kết nối thông qua điện thoại di động, có trị giá là 3,6 triệu đồng. 

Thiết bị tai nghe siêu nhỏ được nhét với tai cùng bộ dây dẫn thu phát tín hiệu

Tiếp đấy, kiểm tra website www.tainghesieunhodangcap.com do Nguyễn Hữu Cương (23 tuổi), trú tại Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân làm quản trị đang rao bán các loại tai nghe siêu nhỏ. Tổ công tác thu giữ 12 bộ tai nghe siêu nhỏ.

Hiện Công an TP Hà Nội đã tiến hành xử lý 5 cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử, thu giữ tổng số 65 thiết bị các loại.

Qua vụ việc này, Công an TP Hà Nội kiến nghị với ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nghiên cứu, tập huấn cách thức nhận biết các thiết bị tai nghe, thiết bị thu phát tín hiệu để tránh tình trạng gian lận.

Minh Hiền
.
.
.