Thu giữ 36 tấn lá thuốc lá nhập lậu

Thứ Ba, 17/11/2015, 08:18
Ngày 16/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan, triệt phá thành công đường dây vận chuyển lá thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Hồng.


Tang vật Bộ đội Biên phòng Lào Cai thu giữ gồm 8 thuyền máy, khoảng 36 tấn lá thuốc lá.
Số nguyên liệu lá thuốc lá, BĐBP Lào Cai thu giữ.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai  có thông tin về đường dây vận chuyển lá thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Thủ đoạn vận chuyển bằng xuồng máy, lợi dụng đêm tối và những thời điểm vắng người qua lại, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 10/11, BĐBP tỉnh Lào Cai phát hiện 10 thuyền máy chở lá thuốc lá, từ khu vực bờ sông biên giới, đối diện thôn Minh Trang, xã Cốc Mỳ (Bát Xát) chuẩn bị cập bờ phía Việt Nam đã tổ chức lực lượng vây bắt. Vào thời điểm kiểm tra, đối tượng Sùng A Sìa (24 tuổi, cùng 2 đối tượng khác) đang điều khiển 1 thuyền máy cùng 3,5 tấn lá thuốc lá chưa tách cọng. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng còn lại đều khai trú tại xã Nậm Chạc, Bát Xát.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 chiếc thuyền neo đậu phía ngoài chạy ngược lại bờ sông phía Trung Quốc. 7 thuyền còn lại đi về phía hạ lưu sông Hồng đến khu vực xã Bản Vược thì bị bắt giữ. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng trên được một người tên Hùng thuê chở từ Trung Quốc về Việt Nam, người này hứa giao hàng xong sẽ trả cho mỗi thuyền 1,1 triệu đồng.

Đến ngày 16/11, lực lượng chức năng còn xác định thêm một phụ nữ tên Nga, trú tại xã Bản Vược (Bát Xát), đã nhận chở thuê hơn 40 tấn lá thuốc lá của 1 người đàn ông Trung Quốc với giá 30 triệu đồng. Nga sau đó đã thuê Hùng vận chuyển số hàng này về Việt Nam. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng không xuất trình được giấy giờ liên quan đến lô hàng lá thuốc lá. Hiện, vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

X.M.
.
.
.