Thông tin về sự việc nhân viên bảo vệ siêu thị Fivimart tử vong

Thứ Năm, 05/04/2018, 09:31
Ngày 4-4, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thông tin về việc nhân viên bảo vệ tử vong tại quận Long Biên. Kết quả pháp y tử thi xác định không có ngoại lực tác động, xung huyết phổi rất mạnh, máu đông trong dạ dày, tim xung huyết...


Trước đó, khoảng 14h ngày 30-3, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm giao, hai bảo vệ dân phố là anh Nguyễn Phương Nam (40 tuổi, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) cùng anh Phạm Đình Nam (36 tuổi, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên), làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị tại khu vực phường Ngọc Lâm (anh Nguyễn Phương Nam và Phạm Đình Nam là tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố tham gia quản lý trật tự đô thị phường Ngọc Lâm được thành lập theo Đề án của UBND quận Long Biên).

Khi đi đến số 131 đường Nguyễn Văn Cừ, anh Nguyễn Phương Nam và Phạm Đình Nam nhìn thấy ông Phạm Huy Thông (60 tuổi, trú tại 44 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bảo vệ Siêu thị Fivimart căng ô, lấn chiếm vỉa hè, anh Nguyễn Phương Nam đã dùng loa nhắc nhở. Khi đó, ông Thông đã chấp hành, cụp chiếc ô xuống nhưng biểu hiện không bằng lòng.

Vì thế, các bảo vệ dân phố đã tiến hành thu chiếc ô trên. Trong quá trình giải quyết sự việc giữa hai bên đã xảy ra va chạm, cụ thể là khi hai anh Nam vào đến cửa kho siêu thị để thu chiếc ô thì anh Phạm Đình Nam cầm vào phần đầu của chiếc ô, ông Thông cầm ở giữa thân ô, anh Nguyễn Phương Nam cầm cán ô giằng co nhau. 

Khi sự việc xảy ra, chị Đỗ Phương Mai (28 tuổi, trú tại Hồng Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); chị Nguyễn Thị Quyên  (46 tuổi, trú tại Thượng Thanh, Long Biên) và anh Dương Kim Ngọc (26 tuổi, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã chứng kiến.

Những người này cho biết, sau một lúc giằng co, anh Nguyễn Phương Nam bỏ tay ra khỏi ô để gọi điện thoại và dùng chân giữ ô thì ông Thông từ từ cúi xuống vỉa hè theo tư thế hai đầu gối quỳ xuống nhưng đã được chị Mai đứng ở phía sau đỡ nên không bị ngã. Anh Nguyễn Phương Nam sau đó đã bảo anh Phạm Đình Nam thu chiếc ô mang lên xe ôtô rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. 

Chị Mai sau khi đỡ ông Thông thấy sắc mặt ông Thông tím tái liền hô hoán những người xung quanh đưa ông Thông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, nhưng sau đó ông Thông đã tử vong. Nhận tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. 

Kết quả pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định: “Không có ngoại lực tác động, xung huyết phổi rất mạnh, máu đông trong dạ dày, tim xung huyết. Cần phải xét nghiệm vi thể để kết luận”.

Hiện nay, Công an quận Long Biên đang tập trung chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp phối hợp với Công an phường Ngọc Lâm tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ, tài liệu, khi nào có kết quả về pháp y và xét nghiệm vi thể; đồng thời phối hợp với Viện KSND quận, Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

X. Mai
.
.
.