Thông tin thêm về việc Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Duy Nhất

Thứ Ba, 28/05/2013, 09:38
Ngày 26/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trương Duy Nhất, 49 tuổi tại Quảng Nam; hộ khẩu thường trú và chỗ ở số 25, phố Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vì có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Liên quan vấn đề này, ngày 27/5, theo cơ quan tiến hành tố tụng cho biết, từ năm 2011 đến nay Trương Duy Nhất đã lập và quản trị trang web để đăng tải bài viết của Nhất cũng như của một số người khác và bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…

Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp, Cơ quan ANĐT Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, bài viết có nội dung sai phạm như nêu ở trên. Bản thân Trương Duy Nhất thừa nhận mình là người quản lý, sử dụng trang web và viết các tài liệu đăng tải trên trang web này.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Trương Duy Nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án theo Điều 258, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”; đồng thời đang thực hiện một số biện pháp tố tụng để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ hành vi của Trương Duy Nhất…

Đào Minh Khoa
.
.
.