Thông tin đào móng xây trụ sở huyện phát hiện khoảng 900 quả đạn pháo là không chính xác

Thứ Ba, 20/09/2011, 16:06
Sáng 19/9, ông Nguyễn Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long (Bạc Liêu) bác bỏ thông tin phát hiện 3 hầm chứa khoảng 900 quả đạn trong khi đào móng xây trụ sở UBND huyện Phước Long.

Theo ông Tiến, đến sáng 19/9, qua công tác rà phá bom mìn, đơn vị Công binh mới thu được 3 đầu đạn 105 ly và khoảng 8/9 vỏ đạn 105 ly đã qua sử dụng. Sau một ngày ngừng hoạt động vì mưa lớn, ngập nước, đến sáng 19/9, công tác rà phá bom mìn tiếp tục được triển khai.

Theo Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu - đơn vị trực tiếp rà phá bom mìn, trên khu đất công trường rộng 5.200m2 đang xây trụ sở UBND huyện Phước Long, khi lập, phê duyệt dự án và tiến hành xây trụ sở, UBND huyện và đơn vị tư vấn, thiết kế đã bỏ qua giai đoạn rà phá bom mìn theo quy định. Lý giải về vấn đề này, ông Võ Công Trường, Trưởng ban Quản lý dự án huyện Phước Long cho biết, đây là khu đất được quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính huyện.

Trước đây, khi khởi công xây trụ sở Huyện ủy, toàn bộ khu đất đã được rà phá bom mìn nên khi xây dựng trụ sở UBND huyện thì khâu này được duyệt thông qua.

Ông Nguyễn Hữu Tới, Chánh Văn phòng UBND huyện Phước Long cho biết: Ngày 16/9, trong lúc đơn vị thi công tiến hành đào hố, ép cọc đã phát hiện đầu đạn vũ khí quân dụng, rất may chưa xảy ra nổ. Ngay sau đó đơn vị thi công báo cáo cơ quan chức năng tiến hành tổ chức rà phá bom mìn

PV
.
.
.