Thiếu tiền tiêu xài, rủ nhau đi cướp taxi

Thứ Ba, 12/01/2016, 17:46
Do túng tiền tiêu xài, Linh và Tuấn Anh rủ nhau đi cướp tài sản. Trong lúc lang thang trên đường vào ban đêm, 2 đối tượng gặp anh Khải, tài xế taxi hãng Thanh Nga, đang đứng đón khách ở trên đường. Với dã tâm thực hiện hành vi cướp tài sản, 2 đối tượng đồng ý ngay khi anh Khải mời đi xe.

Hai đối tượng đó là Nguyễn Văn Linh (17 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ). Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tuấn Anh để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai của Linh và Tuấn Anh thì do túng tiền tiêu xài, 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản.

Đêm 8- 1, trong lúc lang thang trên đường Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2 đối tượng gặp anh Đỗ Văn Khải, tài xế taxi hãng Thanh Nga, đang đứng đón khách ở trên đường. Với dã tâm thực hiện hành vi cướp tài sản, 2 đối tượng đồng ý ngay khi anh Khải mời đi xe.

Hai đối tượng Tuấn Anh và Linh.

Sau khi trao đổi, Tuấn Anh và Linh yêu cầu anh Khải, đưa về khu vực Sài Đồng (Long Biên). Khi đến đoạn đường vắng người qua lại, Linh và Tuấn Anh yêu cầu anh Khải cho xe đi chậm lại, rồi bất ngờ vòng tay thít cổ nạn nhân đánh, đấm, lục túi quần, lấy đi hơn 2 triệu đồng. Trong lúc các đối tượng lục lọi tìm tài sản trong xe, anh Khải nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài hô hoán, khiến 2 đối tượng hoảng hốt bỏ chạy. Ngoài số tiền 2 triệu đồng, Linh và Tuấn Anh còn lấy đi một chiếc điện thoại di động cùng chiếc chìa khóa xe ô tô.

Nhận tin báo, Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên đã rà soát, bắt giữ đối tượng gây án vào lúc 22h ngày 10-1, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi gây án đã đi chơi game, sau đó đón xe khách về quê của Linh lẩn trốn.

X. Mai
.
.
.