Thiếu tiền, đem xe bạn đi cầm đồ

Thứ Ba, 22/12/2020, 07:06
Bảo mượn xe Piagio Vespa của anh T. và nói dối là để đi lấy thẻ tín dụng. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 18 triệu đồng.

Ngày 21/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Bảo (SN 1991; trú tại ngõ 222 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

Theo điều tra, từ năm 2019, Bảo quen anh Quang T (SN 1991, trú tại Kim Liên, Đống Đa). Biết anh T. có nhu cầu làm thẻ tín dụng ngân hàng nên Bảo đặt vấn đề làm thẻ hộ với đề nghị phải làm thẻ hội viên của một trung tâm thể hình Yoga.

Tin tưởng bạn, Anh T đã chuyển cho đối tượng 13 triệu đồng. Bảo nộp cho trung tâm 3 triệu và sử dụng số tiền còn lại để chi tiêu cá nhân. Ngày 11/02/2020, Bảo mượn xe Piagio Vespa của anh T. và nói dối là để đi lấy thẻ tín dụng. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 18 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống  Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 06/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/12/2020, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên phố Hai Bà Trưng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Song Bình
.
.
.