Thiếu nợ, lừa đảo cả bạn hàng

Thứ Tư, 16/12/2015, 18:12
Để có tiền tiêu xài và trang trải nợ nần, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Trực bằng cách rủ góp tiền buôn bán thuốc tây.


Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh (Trà Vinh) đã thực hiện bắt tạm giam Phạm Hoàng Thái (31 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, huyện Càng Long) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thái và ông Tô Văn Trực (41 tuổi, ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh) có quen biết từ trước.

Dẫn giải đối tượng Phạm Hoàng Thái.

Đầu tháng 10/2015, để có tiền tiêu xài và trang trải nợ nần, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Trực. Thái rủ ông Trực mua bán thuốc tây và thỏa thuận: Thái tìm khách hàng để giao dịch, mua bán, còn ông Trực góp tiền. Thái dùng thủ đoạn điện thoại thông báo cho ông Trực biết tên của các tiệm thuốc tây đặt hàng để ông Trực tin tưởng, giao tiền.

Khi nhận được tiền, Thái không thực hiện giao dịch, mua bán với các tiệm thuốc tây như hứa mà trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, từ 12-10 đến 28-10-2015, Thái đã chiếm đoạt của ông Trực 4 lần, với tổng số tiền 57.000.000 đồng.

Hồng Dương
.
.
.