Thiệt mạng vì nghịch súng bút

Thứ Sáu, 18/01/2013, 11:16
Ngày 17/1, Thượng tá Trần Văn De - Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ nổ súng tại căn nhà số 181/34 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM vào đêm 16/1 làm ông Huỳnh Văn Giao (46 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú tại nhà trên) tử vong là do ông Giao tự nghịch súng làm súng phát nổ.

Thượng tá De cho biết thêm, ông Giao vừa mới ra tù sau khi thụ án hơn 10 năm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, cơ quan chức năng đã cho gia đình đưa thi thể ông Giao về nhà mai táng.

Tại hiện trường, Công an thu được một súng tự chế dạng súng bút, một vỏ đạn. Tiếp tục điều tra khám xét, Công an quận Phú Nhuận phát hiện thêm một khẩu súng bút tại nhà riêng của ông Giao ở quận 12.

Trước đó khoảng 19h ngày 16/1, ông Giao, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (26 tuổi, vợ ông Giao), một người em họ tên Hoàng và một người phụ nữ khác ở trong căn nhà trên. Bà Hạnh và người phụ nữ ở phòng riêng còn ông Giao và Hoàng thì về phòng mình. Vào phòng ông Giao và Hoàng lấy khẩu súng bút ra săm soi và bất cẩn làm kim hỏa đập vào kíp nổ gây ra tiếng nổ đạn ghim thẳng vào ngực ông Giao. Nghe tiếng nổ bà Hạnh cùng Hoàng tổ chức đưa ông Giao vào bệnh viện nhưng vết thương quá nặng ông Giao đã chết một giờ sau đó

M.Đức
.
.
.