Thiệt mạng vì ‘né’ trả tiền hát karaoke

Thứ Sáu, 01/05/2015, 08:59
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố Lê Thanh Quang (27 tuổi, quê quán Kiên Giang) về hành vi “giết người”. 

Quang cùng Nguyễn Hồng Hội (27 tuổi, Phú Yên) và Võ Văn Hiệp làm phụ hồ chung tại công trình xây dựng nhà trên đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Khoảng 20h30 ngày 2/8/2014, sau khi nhậu xong tại công trình, cả ba rủ nhau hùn tiền đi hát karaoke. Lúc gần tính tiền thì Hội bỏ đi ra ngoài rồi không quay trở lại nên Quang phải trả tổng cộng khoảng 800 ngàn đồng.

Bực mình, Quang cùng Hiệp đi tìm Hội để hỏi cho ra lẽ. Ít phút sau, thấy Hội đang ngồi ăn hủ tíu ở lề đường A9 gần đó nên cả hai tiến đến nói chuyện tiền hát karaoke. Cho rằng Quang mời mình đi hát nên Hội không phải trả tiền, từ đó, hai bên cự cãi. Hội dùng tay đánh vào mặt Hiệp rồi quật ngã Hiệp xuống đường. Thấy vậy Quang chạy đến xe hủ tíu lấy con dao Thái Lan đâm vào lưng của Hội. Hội bỏ chạy được vài bước chân thì gục ngã và chết ngay sau đó. Quang bị bắt tại hiện trường.

M.Hải
.
.
.